Cần Thơ không cho tập trung quá 10 người ở nơi công cộng

(PLO)- Cần Thơ có văn bản, yêu cầu không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng; tạm dừng các hoạt động tôn giáo; kích hoạt bệnh viện dã chiến của TP…

Ngày 30-5, UBND TP Cần Thơ gửi văn bản về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, chủ tịch UBND quận/huyện, xã/phường/thị trấn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Theo đó, trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM liên tục ghi nhận các ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có một số ý kiến chỉ đạo với các sở, ngành, quận/huyện, xã/phường/thị trấn để chủ động phòng, chống dịch.

Cần Thơ vừa kích hoạt lại các chốt khai báo y tế để phòng dịch ở các điểm cửa ngõ vào TP từ 0 giờ ngày 30-5. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m khi tiếp xúc; Tạm dừng các hoạt động tôn giáo cho đến khi có thông báo mới.

Người đứng đầu UBND TP giao chủ tịch UBND quận/huyện chịu trách nhiệm chỉ huy chính tại các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý. Căn cứ tình hình chủ động triển khai thêm các điểm kiểm soát nếu thấy cần thiết.

Đồng thời, tăng cường lực lượng trực tại các điểm kiểm soát, trước mắt bố trí thêm lực lượng làm nhiệm vụ tại các tuyến từ TP.HCM vào TP, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, không được bỏ sót trường hợp nào…

Chủ tịch UBND TP cũng giao cho Giám đốc Sở GTVT cập nhật liên tục diễn biến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM để chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND TP về việc dừng hoặc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách của các đơn vị kinh doanh vận tải từ vùng dịch vào TP và từ TP đến các vùng có dịch.

Cạnh đó, Giám đốc Sở y tế được giao chủ động tham mưu Chủ tịch UBND TP áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh; Kích hoạt ngay bệnh viện dã chiến của TP; Cập nhật nhanh thông tin khai báo y tế của người dân về TP, chuyển giao cho các địa phương…

Sở TT&TT, các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin liên tục về tình hình diễn biến dịch bệnh, kêu gọi người dân hạn chế ra đường và chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.