Cần ngăn ngừa việc thâu tóm hợp tác xã

(PLO)- Có hiện tượng “chui” vào rồi chuyển nhượng, thâu tóm hợp tác xã như đã diễn ra ở Saigon Co.op.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-4, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ QH khai mạc Hội nghị đại biểu (ĐB) QH hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung sẽ trình QH tại kỳ họp thứ năm QH khóa XV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ hai từ trái qua) lắng nghe các ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ hai từ trái qua) lắng nghe các ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Cần xem xét kỹ việc chuyển nhượng vốn, tài sản trong HTX

Ngay sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Hải, hội nghị tiến hành thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (HTX) (sửa đổi). Tại đây, nhiều ĐBQH chuyên trách đã nêu các ý kiến còn khác nhau về việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX.

Theo Điều 78 của dự thảo, cho phép các thành viên chuyển nhượng phần vốn góp trong nội bộ HTX, liên hiệp HTX và với các thành viên hiện hữu. Trường hợp HTX, liên hiệp HTX, các thành viên khác không nhận chuyển nhượng phần vốn góp và thành viên không còn nhu cầu là thành viên của HTX, liên hiệp HTX thì có thể xin ra khỏi HTX, liên hiệp HTX và chấm dứt tư cách thành viên, được trả lại phần vốn góp theo quy định của luật này và điều lệ.

“Dự thảo luật không đặt vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức chưa phải là thành viên của HTX, liên hiệp HTX” - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, đại diện cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật HTX, cho biết.

Theo ông Thanh, quy định như vậy phản ánh đúng bản chất của HTX, liên hiệp HTX là tương trợ lẫn nhau nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đồng thời tránh hiện tượng mua bán phần vốn góp tương tự như hoạt động của công ty cổ phần, công ty TNHH, “doanh nghiệp hóa HTX”, hạn chế việc thâu tóm, chi phối hoạt động HTX, liên hiệp HTX của một số tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đối với một số HTX, liên hiệp HTX đã được Nhà nước hỗ trợ nhiều nguồn lực.

Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, tranh luận về Luật Hợp tác xã. Ảnh: quochoi.vn

Đại biểu Trần Văn Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, tranh luận về Luật Hợp tác xã. Ảnh: quochoi.vn

“Tôi thấy chưa thuyết phục” - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm, ĐBQH tỉnh Bắc Giang, nói sau đó.

Theo ông Lâm, vốn góp của các thành viên HTX là tài sản, do vậy quyền tài sản đối với mỗi cá nhân phải được bảo đảm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

“Đóng góp tài sản vào các tổ chức kinh tế tập thể lại bị hạn chế không được mua bán, chuyển nhượng trong một số điều kiện thì rõ ràng là hạn chế quyền tài sản. Mà nếu hạn chế thì ai còn muốn đóng góp tài sản vào tổ chức kinh tế tập thể nữa” - ông Lâm phân tích và đề nghị không nên giới hạn quyền mua bán, chuyển nhượng của các thành viên đóng góp tài sản vào tổ chức.

Ông Lâm cũng cho rằng khi việc chuyển nhượng vốn, tài sản làm thay đổi tính chất của HTX thì yêu cầu bắt buộc chuyển sang mô hình kinh tế khác phù hợp, thay vì cấm, hạn chế chuyển nhượng tài sản, nhất là chuyển nhượng tài sản cho cá nhân ngoài HTX.

“Nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước vào đây (một số HTX, liên hiệp HTX) rất nhiều và thực tế đã có hiện tượng người ngoài “chui” vào rồi chuyển nhượng, thâu tóm…”

Chống hiện tượng trục lợi

Trong khi đó, bà Ma Thị Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Tuyên Quang, lại tán thành với tiếp thu của cơ quan thẩm tra.

Theo bà Thúy, quy định như dự thảo nhằm tránh hiện tượng mua bán phần vốn góp tương tự như hoạt động của doanh nghiệp. “Việc cho phép chuyển nhượng phần vốn góp sẽ làm mất đi bản chất HTX, làm cho các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động như loại hình công ty cổ phần” - ĐB Thúy nói.

Trước các ý kiến, ông Vũ Hồng Thanh dẫn câu chuyện của Saigon Co.op. Theo ông Thanh, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước chuyển vào rất nhiều và thực tế có hiện tượng người ngoài “chui” vào rồi chuyển nhượng, thâu tóm. Do vậy, dự thảo chỉ cho phép chuyển nhượng giữa nội bộ thành viên hiện hữu, chưa cho chuyển nhượng ra bên ngoài.

Cạnh đó, khống chế mức vốn góp tối đa của mỗi thành viên chính thức không quá 30% vốn điều lệ đối với HTX và 40% vốn điều lệ đối với liên hiệp HTX; tổng phần vốn góp tối đa của tất cả thành viên liên kết góp vốn không quá 30% vốn điều lệ đối với HTX và 40% vốn điều lệ đối với liên hiệp HTX.

“Chúng tôi cố gắng đưa ra “van mở”, “khóa - đóng” để chống hiện tượng trục lợi, thâu tóm HTX” - ông Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, đồng thời cho biết sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý vấn đề này.•

Tranh luận về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
theo thủ tục xét xử rút gọn

Trong buổi chiều, các ĐB đã cho ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Một trong những vấn đề còn ý kiến khác nhau liên quan đến quy định về giải quyết tranh chấp tại tòa án trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

ĐB Huỳnh Điểu Sang (Bình Phước) đề nghị không quy định thủ tục rút gọn trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng vào trong dự thảo luật để đảm bảo tính thống nhất cũng như tránh mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) băn khoăn về điều kiện để được giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn là giá trị giao dịch phải dưới 100 triệu đồng. “Trong lĩnh vực tư pháp, tính chất phức tạp của vụ án không phụ thuộc vào giá trị tranh chấp lớn hay nhỏ, 100 triệu, 1 tỉ hay là 10 tỉ đồng mà phụ thuộc vào tình tiết của vụ án, chứng cứ của vụ án có đầy đủ, rõ ràng hay không” - bà Thủy nêu thực tế rất nhiều trường hợp giá trị tranh chấp chỉ vài triệu đồng nhưng tình tiết của vụ án lại hết sức phức tạp…

Từ phân tích trên, bà đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các điều kiện quy định tại dự thảo, đồng thời kiến nghị cũng không giao cho các cơ quan hướng dẫn như dự thảo đang đề xuất mà cần phải quy định cụ thể vào trong luật này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.