(PLO)- Từ ngày 15-12-2025, người dân không xuất trình CCCD, thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng có thể bị phạt đến 1 triệu đồng.
(PLO)- Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.
(PLO)- Nhiều loại giấy tờ hiện đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện hơn khi đi làm các thủ tục hành chính.
(PLO)- Bắt đầu từ ngày 1-7-2025, nước ta chính thức sáp nhập tỉnh thành và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thông tin cư trú của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo đó cũng sẽ được cập nhật lại trên ứng dụng VNeID.
(PLO)- Ứng dụng VNeID 2.2.0 vừa được bổ sung một số tính năng, tiện ích liên quan đến việc sáp nhập tỉnh thành, thẻ căn cước… và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.
(PLO)- Việc mang theo căn cước công dân (CCCD) khi ra đường là rất quan trọng, không chỉ giúp chứng minh nhân thân khi cơ quan chức năng kiểm tra mà còn hỗ trợ thực hiện các giao dịch dân sự.
(PLO)- Thẻ căn cước và căn cước điện tử, hai loại giấy tờ tưởng chừng như giống nhau nhưng lại có những điểm khác biệt quan trọng. Liệu có thể sử dụng căn cước điện tử mà không cần làm thẻ căn cước?
(PLO)- Căn cước điện tử đã trở thành công cụ quan trọng, giúp người dùng tiết kiệm thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính.
(PLO)- Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) vừa ra mắt ứng dụng VNeID 2.1.12 với nhiều tính năng mới và sửa các lỗi còn tồn đọng trước đó.
(PLO)- Từ ngày 1-7-2024, người dân có thể đăng ký làm lại thẻ căn cước mới thông qua ứng dụng VNeID.
(PLO)- Hiện tại, người dùng đã có thể xuất trình căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID 2.1.7 khi đi làm các thủ tục hành chính, hoặc khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.
(PLO)- Từ việc quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu giấy đến quản lý bằng hộ khẩu điện tử, chúng ta đã có thêm bước tiến mới trong việc cho phép người dân sử dụng căn cước điện tử, tích hợp thông tin nhiều loại giấy tờ khác.
(PLO)- Kể từ ngày 1-7 Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực, theo đó một số quy định cũng được thay đổi...
(PLO)- Từ ngày 1-7, mỗi công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử để thuận tiện trong các giao dịch hành chính. Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7, khi đó thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước và căn cước điện tử sẽ được sử dụng.
(PLO)- Dự thảo của Bộ Công an đề xuất đối tượng, quy trình cũng như thời hạn được cấp căn cước điện tử cho công dân từ ngày 1-7.
(PLO)- Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước...