Cấm xe trước 19 giờ là để diễn tập

(PLO)- “Khu vực cấm được đóng sớm hơn giờ quy định vì Thành phố muốn diễn tập tình huống đột xuất bị ùn tắc xe.” Ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý và Khai thác hạ tầnggiao thông đường bộ-Sở GTVT TP.HCM đã thông tin như vậy trong buổi họp báo chiều 25-4.

Xe cộ ùn tắc trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) chiều 24-4

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 24-4 nhiều người dân đã lúng túng khi bị chặn xe vào khu vực cấm sớm hơn giờ quy định khiến nhiều người bị mắc kẹt, vất vả tìm đường về nhà, không biết đường đi khám chữa bệnh… Thậm chí, nhiều người mệt mỏi vì phảichạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, giải thích với các lực lượng ở các chốt chặn.

Theo lịch đã công bố trước đó, từ 4 giờ đến 12 giờ ngày mai (26-4), TP.HCM sẽ tiếp tục chặn các phương tiện lưu thông vào khu vực cấm. Công tác kiểm soát sẽ gắt gao hơn tối 24-4 nhằm tổng duyệt cho chương trình diễu binh, diễu hành sáng 30-4 (cũng sẽ cấm từ 4 giờ đến 12 giờ).

Khu vực cấm đường nằm trong viền màu đỏ. Đồ họa Phước Tĩnh

"Sáng mai, chỉ có người đi bộ mới được phép vào khu vực cấm. Người dân muốn đi vào các đường nội đô bắt buộc phải đi theo các đường tránh. Trường hợp bệnh nhân cấp cứu có thể được xem xét giải quyết. Người dân hãy chủ động xem thông tin để di chuyển vào những đường tránh", ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT cho biết.

Trước câu hỏi của phóng viên, thực tế còn nhiều người dân không biết rõ thông tin cấm xe trong dịp lễ 30-4, nên họ hết sức bị động, nhiều người đã thẳng thắn bày tỏ bức xúc trước việc cấm này, ông Minh nói: "Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trước vấn đề này. Các ban ngành thành phố đã cung cấp thông tin khu vực cấm và ngày giờ cụ thể trên báo đài, có thể nhiều người vì bận bịu công việc nên chưa nắm rõ thông tin. Nhân đây, mong các cơ quan báo đài thông tin lại cho người dân được rõ".

"Mong người dân hết sức thông cảm bởi chúng tôi đã tính đến những phương án hợp lý nhất trong ngày Lễ 30-4. Đáng lý theo kế hoạch, ngày tổng duyệt sẽ là ngày 28-4, nhưng Thành phố đề xuất dời lịch vào Chủ Nhật 26-4 để người dân giảm bớt ảnh hưởng. Chúng tôi rất thông cảm với nỗi khổ này của người dân", ông Lê Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở GTVT giải thích thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.