Các giải chạy bộ ở TP.HCM đều đóng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè

(PLO)- Các giải chạy bộ đều nằm trong đối tượng phải nộp phí sử dụng vỉa hè, lòng đường và đến nay, 100% giải chạy đã đóng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào nguồn ngân sách của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Sở VH&TT TP.HCM chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình kinh tế- xã hội chiều 26-4, về việc quản lý phong trào, giải chạy bộ phát triển mạnh mẽ tại TP.HCM trong thời gian qua.

Tại TP.HCM và cả nước nói chung, nhiều giải chạy bộ được người dân đón nhận rất nhiệt tình. Sở VH&TT TP cho rằng đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy người dân ngày càng quan tâm đến sức khoẻ, chú trọng luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể chất. Hơn nữa chạy bộ là môn thể thao dễ tiếp cận, mang lại hiệu quả cao cho sức khoẻ người tập.

Các giải chạy được tổ chức dưới hai hình thức. Một là do các cơ quan nhà nước tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các chủ trương, chính sách; đồng thời phát động các phòng trào đến người dân. Hai là, các doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức.

100% giải chạy bộ ở TP.HCM đều đã đóng phí sử dụng lòng đường, vỉa hè-giai-chay-bo-tphcm-thu-phi-via-he.jpg
Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi” do báo Người Lao động tổ chức. Ảnh: Báo Người Lao động.

Bên cạnh hiệu quả về kinh tế, các giải chạy bộ do doanh nghiệp tổ chức còn góp phần mang lại hiệu quả phát triển phong trào tập luyện thể thao.

Mới đây, UBND TP ban hành Quyết định 32 về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.HCM.

Sở VH&TT cho biết các giải chạy bộ đều nằm trong đối tượng phải nộp phí sử dụng. Đến nay, 100% giải chạy đều đã thực hiện "đóng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố" vào nguồn ngân sách của TP.

Ngoài ra, các giải chạy đã đóng góp cho các quỹ từ thiện từ nguồn thu của các đơn vị tổ chức giải như hỗ trợ cho Quỹ bảo trợ Tài năng thể thao Thành phố, Quỹ an sinh xã hội ở các địa điểm tổ chức.

"Bên cạnh mục đích vận động, tuyên truyền, cổ động, phát triển phòng trào thể dục thể thao, các giải chạy giải chạy cũng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội của TP" - Sở VH&TT chia sẻ.

Để đảm bảo an toàn cho người chạy, chống thương mại hóa và đảm bảo hiệu quả thiết thực của giải chạy, Sở VH&TT phối hợp các cơ quan nhà nước có liên quan rà soát kế hoạch, phân định trách nhiệm, nhiệm vụ của các Sở, ngành trực tiếp tham gia vào công tác tổ chức của giải. Trên cơ sở đồng thuận của các cơ quan quản lý nhà nước, Sở tham mưu cho UBND TP cho phép thực hiện giải.

Hiện, Sở VH&TT đã chủ động phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP có ý kiến với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xây dựng bộ tiêu chí tổ chức giải chạy để đảm bảo công tác chuyên môn trong quá trình thực hiện.

Sở cũng đã phân định lộ trình cụ thể đối với các giải chạy bộ trên địa bàn TP tùy theo tính chất của mỗi giải; đơn vị tổ chức phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong công tác tổ chức giải chạy nhằm đảm bảo các yêu cầu cần thiết theo quy định.

Trong năm 2024, ở TP dự kiến sẽ có 14 giải chạy lớn (có số lượng trên 5.000 người tham dự).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.