Cá mòi, cá đuối, cá linh, cá tra dầu được đưa vào danh mục cần được bảo vệ

(PLO)- Bộ NN&PTNT vừa đưa 59 vùng biển và 66 sông hồ với nhiều loài thủy sản vào danh mục cần được bảo vệ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết Bộ NN&PTNT vừa có quyết định ban hành danh mục 59 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở vùng biển trên cả nước với tổng diện tích hơn 570.000 ha mặt biển.

cần được bảo vệ
Cá đuối nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

Trong đó tỉnh Bình Thuận có vùng biển Hàm Thuận Nam và La Gi với diện tích 33.727 ha mặt biển với 2 loài thủy sản cần được bảo vệ là tôm vỗ dẹp trắng (Thenus orientalis) và cá chình Nhật (Anguilla japonica).

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 9-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật tại Luật Thủy sản năm 2017.

can-duoc-bao-ve (2).jpg
Cá mòi cờ hoa cũng nằm trong danh mục cần được bảo vệ.

Được biết danh mục 59 vùng biển cần được bảo vệ kéo dài từ Quảng Ninh vào vùng biển Kiên Giang, Cà Mau trong đó vùng biển có diện tích bảo vệ lớn nhất là vùng lộng tỉnh Bến Tre với diện tích hơn 185.000 ha để bảo vệ các loài thủy sản như: Cá ngựa gai, cá ngựa đen, cá cháo lớn; cá chim trắng; cá đù chẽm; các loại cá đuối; cá nhám tre; ghẹ xanh…

Vùng biển Thái Bình, Ninh Bình bảo vệ loài cá mòi cờ hoa còn Thừa Thiên Huế là loài cá mòi cờ chấm (Clupanodon punctatus )

Vùng biển Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên bảo vệ loài trai ngọc môi đen (Pinctada margaritifera) và trai ngọc nữ (Pteria penguin)…Riêng vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) dành gần 40.000 ha vùng biển bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô…

Ngoài danh mục 59 vùng biển trên, Bộ NN&PTNT cũng ban hành danh mục Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thủy vực vùng nội địa tại 66 khu vực sông, hồ tổng cộng 44.570 ha.

can-duoc-bao-ve (1).png
Cá linh cũng cần được bảo vệ.

Cụ thể tại các hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), Hòa Bình (Sơn La), Thác Bà (Yên Bái), Suối Hai (Hà Nội) với các loài cá lăng chấm Hemibagrus guttatus, cá chạch sông…

Các hồ Lắk (Đắk Lắk), Phước Hòa (Bình Phước), Dầu Tiếng (Tây Ninh), Trị An (Đồng Nai) bảo vệ các loài cá còm, cá chình hoa, cá sơn đài…

Riêng sông Mê Kông đoạn qua Đồng Tháp các loài cần bảo vệ là cá hô, cá ngựa nam, cá tra dầu, cá linh, cá bông lau…Và vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long hơn 7.200 ha bảo vệ loài cá lóc bông…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.