Buộc dời phân xưởng điện có chất cực độc PCB ra xa khu dân cư

(PLO)- Ngày 10-9, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận đã ký công văn yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung phải tiến hành di dời phân xưởng sửa chữa cơ điện Sông Ngang có phát sinh chất thải nguy hại PCB của Công ty Điện lực Bình Định tại khu vực 7, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn ra khỏi nội thành và cách xa khu dân cư để đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định. 

Trước mắt, Tổng công ty Điện lực miền Trung phải liên hệ với đơn vị được cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại để vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải phát sinh tại phân xưởng cơ điện, đặc biệt là chất thải nguy hại có chứa PCB, thời gian thực hiện trước ngày 30-9. UBND tỉnh Bình Định cũng giao Sở TN&MT tăng cường kiểm tra việc quản lý chất thải nguy hại tại phân xưởng này.

Cũng tại công văn trên, UBND tỉnh Bình Định đã bác đề nghị của Tổng công ty Điện lực miền Trung cho xây dựng công trình khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại PCB tại khu gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện Sông Ngang (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) vì dự án không phù hợp quy hoạch xây dựng, không phù hợp chủ trương của tỉnh về di dời các kho bãi gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành TP Quy Nhơn.

Trước đó, cuối tháng 12-2013, tại hội thảo tham vấn cộng đồng về dự án xây dựng khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại PCB tại khu gia công cơ khí, sửa chữa thiết bị điện Sông Ngang do Công ty Điện lực Bình Định tổ chức, hầu hết ý kiến của người dân, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đều không đồng tình với việc xây dựng khu lưu trữ chất thải nguy hại này. 

Theo các chuyên gia, PCB (viết tắt của Polyclobyphenyl) là chất cực độc, rất bền, rất dễ phát tán trong nước, không khí. Khi phát tán ra môi trường, PCB rất nguy hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Các cơ quan quản lý môi trường đang nỗ lực tiến đến loại bỏ hoàn toàn PCB khỏi Việt Nam. Đây là một chất hữu cơ khó phân hủy, được sử dụng nhiều trong các máy biến thế, tụ điện trong các hệ thống điện. Hiện nay, PCB có nhiều nhất trong dầu thải của các thiết bị điện cũ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.