(PLO)- Ông Lê Hoài Trung được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng trở thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến” – kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược.
(PLO)- Quốc hội phê chuẩn chức danh phó thủ tướng đối với hai ông Mai Văn Chính, Nguyễn Chí Dũng và bầu hai ông Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan làm phó chủ tịch Quốc hội.
(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sau khi tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ. Người đứng đầu Chính phủ là Thủ tướng Phạm Minh Chính và bảy Phó Thủ tướng.
(PLO)- Cơ cấu tổ chức, bộ máy Chính phủ sau sắp xếp, tinh gọn có sáu bộ mới và giữ nguyên tám bộ, ngành (gồm 14 bộ và ba cơ quan ngang bộ, giảm bốn bộ và một cơ quan ngang bộ so với đầu nhiệm kỳ).
(PLO)- Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay thời gian tới cần xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ theo hướng tinh gọn, có cơ chế để lựa chọn được những cán bộ tốt nhất, tận tụy phục vụ nhân dân, không vụ lợi cá nhân.
(PLO)- Theo phương án được Trung ương thông qua, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sau khi tinh gọn sẽ có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan trực thuộc; thành lập bộ mới là Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
(PLO)- Sau hơn hai tháng triển khai ở tất cả các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương với tinh thần đổi mới trong tư duy, hành động, hoạt động tinh gọn bộ máy đã đạt được những kết quả bước đầu, bảo đảm theo đúng chủ trương, định hướng của Trung ương.
(PLO)- Việc hợp nhất bộ ngành, tinh gọn bộ máy Chính phủ giúp khắc phục chồng chéo, giao thoa về chức năng, nhiệm vụ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
(PLO)- Sau sắp xếp, bộ máy Chính phủ sẽ được tinh gọn từ 30 xuống còn 21 đầu mối (giảm 9 đầu mối) gồm 13 bộ, bốn cơ quan ngang bộ và bốn cơ quan thuộc Chính phủ.