(PLO)- Bộ Công an kiến nghị bổ sung nhiều tội danh mới nhằm bao quát các hành vi phát sinh trong thực tiễn như tội phạm công nghệ cao, dữ liệu cá nhân, tiền ảo, môi trường, tài chính...
(PLO)- Nhiều điểm mới của Bộ luật Hình sự vừa được TAND Tối cao quán triệt triển khai, như bỏ án tử hình với 8 tội, điều kiện giảm án với người phạm tội tham ô...
(PLO)- HĐXX cho rằng VKS truy tố đúng người, đúng tội, nhưng do BLHS sửa đổi mới được thông qua đã bỏ án tử hình tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nên bị cáo Lee Je Siang bị tuyên mức án xuống chung thân.
(PLO)- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vừa được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ 1-7-2025, trong đó bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh.
(PLO)- Chuyên gia cho rằng đối với 8 tội danh đề xuất bỏ hình phạt tử hình, có tội cần bỏ theo lộ trình phù hợp.
(PLO)- Tử hình là chế tài nghiêm khắc nhất, vì vậy mỗi quốc gia xuất phát từ thực tiễn của mình sẽ áp dụng chính sách phù hợp liên quan đến hình phạt này.
(PLO)- Theo Đại tướng Lương Tam Quang, dự thảo BLHS sửa đổi dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án ở 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở luật hiện hành, trong đó có tội tham ô, nhận hối lộ.
(PLO)- Ngoài 25 tội danh dù chuẩn bị phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện hành, dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đã bổ sung thêm 27 tội danh.
(PLO)- Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi đã bổ sung tội danh sử dụng trái phép chất ma túy; tội danh này đã được bãi bỏ và không còn quy định trong Bộ luật hình sự hiện hành.
(PLO)- Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đã bổ sung hình phạt chính là chung thân không xét giảm án và hai hình phạt bổ sung là cấm nhập cảnh và giám sát điện tử.