Bộ Công an nêu sự cần thiết của Luật CCCD sửa đổi

(PLO)- Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành sự cần thiết ban hành Luật CCCD (sửa đổi) và cho hay hồ sơ dự án luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-4, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến đối với dự án Luật CCCD (sửa đổi).

Tại phiên họp, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng, ban hành Luật CCCD (sửa đổi). Cụ thể, việc xây dựng dự án luật sẽ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư...

Ngoài ra, việc xây dựng, ban hành luật này còn giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật về CCCD; phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng, giao lưu và hợp tác quốc tế; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ, phục vụ chuyển đổi số quốc gia… Qua đó, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, xã hội số, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn cho công tác quản lý CCCD; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật CCCD (sửa đổi). Ảnh: QH

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Tờ trình của Chính phủ
về dự án Luật CCCD (sửa đổi). Ảnh: QH

Trình bày báo cáo thẩm tra, Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, cho biết ủy ban tán thành với sự cần thiết ban hành Luật CCCD (sửa đổi). Hồ sơ dự án luật đã đủ các điều kiện trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh: Để việc xây dựng, ban hành Luật CCCD (sửa đổi) được chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, đề nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, sớm hoàn thiện ứng dụng VNeID, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tới các bộ, ngành, địa phương. “Đồng thời chỉ đạo rà soát kỹ từng nội dung trong dự thảo luật để bảo đảm hiệu quả, tính khả thi cao” - Trung tướng Lê Tấn Tới nói.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cho biết xây dựng Luật CCCD (sửa đổi) trên cơ sở Luật CCCD năm 2014 là rất cần thiết, phù hợp với sự phát triển của xã hội, phù hợp, đồng bộ với chuỗi luật hiện nay như Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Viễn thông… Tuy nhiên, đối với một số vấn đề có ý kiến khác nhau, Chủ tịch QH đề nghị cơ quan soạn thảo có diễn đàn mở để lắng nghe ý kiến đại biểu, tiếp thu để hoàn thiện hồ sơ luật.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương nêu rõ đa số ý kiến thảo luận nhất trí cần thiết phải xây dựng Luật CCCD (sửa đổi). Hồ sơ dự án luật về cơ bản đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh thêm để đủ điều kiện trình QH cho ý kiến vào kỳ họp thứ năm.

Phó chủ tịch QH đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu, báo cáo thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án luật gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh thẩm tra để gửi QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm.

“Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với ban soạn thảo dự án luật, tiến hành thẩm tra báo cáo QH. Nếu còn ý kiến khác nhau thì việc giải trình phải thấu đáo, có tính thuyết phục, đúng như tinh thần không để ý kiến nào của đại biểu QH và cơ quan thẩm tra không được giải trình” - ông Trần Quang Phương nhấn mạnh.

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật CCCD (sửa đổi)

Trong dự thảo Luật CCCD (sửa đổi) có một số điểm mới đáng chú ý như nội dung thể hiện trên CCCD, người được cấp CCCD. Cụ thể là lược bỏ vân tay, sửa đổi quy định về thông tin số CCCD, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...; cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận CCCD cho người gốc Việt Nam.

Ngoài ra, một số điểm mới khác cũng sẽ được áp dụng khi dự thảo luật được thông qua liên quan đến thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD; căn cước điện tử; trách nhiệm quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.