(PLO)- Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp, TP.HCM kiến nghị mở rộng đối tượng kê biên là người thân của bị can, bị cáo thuộc trường hợp phải kê biên tài sản khi được nhận, chuyển nhượng tài sản từ bị can, bị cáo.
(PL)- Thông tư mới của Bộ Công an có nhiều điểm tiến bộ, luật sư có thể dùng làm “bửu bối” khi CQĐT, điều tra viên, trại tạm giam, nhà tạm giữ làm khó.
(PL)- Đã có nhiều vụ bị công an mời đến làm việc rồi sau đó tử vong nhưng hiện chưa có quy định cụ thể về thủ tục “làm việc” được coi là giai đoạn khá nhạy cảm này.
(PL)- Dù BLTTHS 2015 đã sửa đổi trình tự phát biểu lời bào chữa nhưng HĐXX nên linh hoạt để cho bị cáo và người bào chữa quyết định việc ai phát biểu trước.
(PL)- Sáng 12-1, khi bào chữa cho nguyên chủ tịch HĐQT PVC Trịnh Xuân Thanh, luật sư (LS) Nguyễn Văn Quynh nhấn mạnh tới việc đại diện VKS luận tội rằng ông Thanh “quanh co, chối tội”.
(PL)- Liên đoàn Luật sư (LĐLS) Việt Nam vừa kiến nghị Chủ tịch nước - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, chánh án TAND Tối cao ban hành nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định có lợi cho người bị buộc tội và tạo thuận lợi cho luật sư tham gia tố tụng trong BLHS 2015, BLTTHS 2015.
(PL)- Góp tiếng nói để hoàn thiện pháp luật hình sự, thời gian qua Pháp Luật TP.HCM đã đề xuất nhiều vấn đề như giải pháp chống bức cung, nhục hình, hướng tới phiên tòa tranh tụng bình đẳng nhằm chống oan sai...
(PL)- Bị can có nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, nhận tội và hợp tác tốt nên CQĐT, VKS cho tại ngoại. Đến khi hồ sơ qua tòa, tòa lại bất ngờ ra lệnh bắt tạm giam…
(PL)- Theo chuyên gia Đinh Văn Quế, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 có nhiều điểm chưa rõ, chưa ổn ... Báo Pháp Luật TP.HCM giới thiệu ý kiến góp ý về mặt pháp lý của ông với bài viết dưới đây.
(PL)- Quốc hội vừa lùi hiệu lực thi hành của BLHS 2015 vì phát hiện có hơn 90 sai sót, đồng thời lùi hiệu lực thi hành của BLTTHS 2015, Luật Tổ chức CQĐT hình sự 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 do có viện dẫn một số quy định của BLHS 2015.
(PL)- Tại buổi giao lưu trực tuyến do Pháp Luật TP.HCM tổ chức ngày 28-6, các chuyên gia đánh giá BLTTHS 2015 bảo vệ tốt hơn quyền bào chữa của người bị buộc tội và luật sư, đồng thời tạo thuận lợi cho việc thực thi công vụ của cơ quan tố tụng...
(PLO)- Sáng 28-6, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giao lưu trực tuyến chủ đề “Những điểm tiến bộ về quyền bào chữa trong BLTTHS 2015”. Các chuyên gia pháp luật nhiều kinh nghiệm đã trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc xung quanh vấn đề quyền bào chữa của nghi can, quyền của thân nhân nghi can, quyền của luật sư trong BLTTHS 2015.
(PL)- VKSND Tối cao vừa ban hành hướng dẫn số 2307 với nhiều nội dung rất tiến bộ liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam và yêu cầu toàn ngành kiểm sát áp dụng từ ngày 1-7.