Bình Dương: Đang đi trên quốc lộ thì bị dừng xe để ‘khảo sát’

(PLO)-Người dân cho rằng việc làm này, dù là phục vụ khảo sát nhưng chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-4, người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 13 hướng từ TP.HCM về TP Thủ Dầu Một (đoạn trước Aeon Mall Bình Dương, thuộc phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xôn xao về việc phải dừng xe lại để được khảo sát về hành trình di chuyển.

đường sắt đô thị (4).jpg
Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có công văn nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông khảo sát.

Theo ghi nhận, rất nhiều người dân đang lái xe (xe khách, ô tô con, xe tải…) lưu thông trên đoạn đường trên được lực lượng chức năng cho dừng xe lại.

Sau đó, một số bạn trẻ trao đổi với các tài xế để khảo sát về tuyến đường di chuyển, mục đích đích di chuyển, số lượng người trên xe…

Qua tìm hiểu, việc này nằm trong kế hoạch của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phối hợp với Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP (đơn vị tư vấn) để lập báo cáo tiền khả thi khi dự án tuyến đường sắt đô thị số 2.

đường sắt đô thị (2).jpg
đường sắt đô thị (3).jpg
đường sắt đô thị (1).jpg
Một số bạn trẻ khảo sát người tham gia giao thông. Ảnh: LA

Cụ thể, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương có công văn đề nghị các đơn vị của TP Thủ dầu Một, Thuận An, phòng Cảnh sát giao thông, Cục Thống kê hỗ trợ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải-CTCP khảo sát phỏng vấn hộ gia đình phục vụ cho công tác khảo sát giao thông Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, xác nhận việc khảo sát này nằm trong kế hoạch của đơn vị. Phía công ty sẽ khảo sát khoảng 400 phương tiện tham gia giao thông.

Ông Minh giải thích thêm, để phục vụ khảo sát giao thông Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 thì đây là phương án sát thực tế nhất.

Cũng theo ông Minh, nếu cách làm này chưa hợp lý thì đơn vị sẽ cho dừng và cho khảo sát theo cách khác.

Đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị chỉ phối hợp theo công văn đề nghị của Sở Xây dựng. Vị này cũng cho biết, nếu người dân chưa đồng tình, đơn vị sẽ cho dừng việc này lại và đề nghị phía đơn vị liên quan khảo sát theo cách khác.

Một số người dân cho rằng, để thực hiện khảo sát, có thể có cách làm khác, không nên cho dừng các phương tiện đang lưu thông ảnh hưởng đến công việc của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.