(PLO)- Các chuyên gia cho rằng Luật Viên chức sửa đổi phải hướng tới một cơ chế quản trị hiệu quả, kết hợp giữa sàng lọc và ổn định, giữa tự chủ và kiểm soát, giữa quyền hạn và trách nhiệm.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải xây dựng cho được vị trí việc làm của viên chức, đánh giá định kỳ để xem xét có hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ, chứ không thể tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời.
(PLO)- Bây giờ là thời điểm “chín muồi” để xây dựng vị trí việc làm… tiến tới đánh giá, tuyển dụng và trả lương xứng đáng cho cán bộ, công chức, góp phần xóa bỏ tư tưởng biên chế suốt đời.
(PLO)- Theo đại biểu, việc luật hóa hình thức làm việc từ xa, đổi mới cơ chế đánh giá công việc của cán bộ, công chức sẽ tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu suất lao động của cả hệ thống công vụ.
(PLO)- Xóa bỏ biên chế suốt đời là một quy định mới, được nêu trong dự thảo sửa đổi Luật Cán bộ, công chức; quy định này đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng.
(PLO)- Các chuyên gia đánh giá việc trả lương theo vị trí việc làm, theo kết quả sản phẩm lao động sẽ góp phần thu hút, trọng dụng người tài vào công hiến trong bộ máy công vụ, xóa bỏ tư tưởng biên chế suốt đời.
(PLO)- Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh các quy định trong dự luật hướng tới khắc phục tư duy biên chế suốt đời, chấm dứt chuyện vào được biên chế rồi là “không có ra”.