Bí thư Thăng: Phải có ‘tư lệnh’ chỉ huy du lịch

(PL)- Ngày 10-1, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy TP.HCM làm việc với Đảng ủy Sở Du lịch về định hướng phát triển du lịch TP.HCM năm 2017.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, dù năm 2016 TP.HCM thu hút hơn năm triệu lượt du khách quốc tế đến nhưng Sở cũng thừa nhận một số điểm yếu. “Nếu so tính chuyên nghiệp của nhân lực du lịch của TP với các tập đoàn nước ngoài trong ngành đang đầu tư tại TP.HCM thì chúng ta còn thua” - ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho rằng làm du lịch theo kiểu phân công như hiện nay thì ngành du lịch khó bật lên được. Dẫn chứng về tình trạng thiếu đồng bộ, ông Tuyến nêu thực tế cho thấy một số quận/huyện có tình trạng tàu du lịch đi ngang qua, dân quăng đá xuống mà không thấy “chạnh lòng” hay việc đặt thùng rác triển khai thì chia ra sở này sở kia tham mưu… Theo ông Tuyến, Sở Du lịch phải đứng ở vị trí là khách đến TP thì mới làm được chứ không thể đưa ra sản phẩm không phù hợp với nhu cầu du khách.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho rằng một số sản phẩm du lịch của TP chưa được chăm chút nên chưa thu hút khách trong và ngoài nước. Chẳng hạn như lễ hội áo dài của TP, lễ hội hoa đăng trên sông chưa có thương hiệu đẳng cấp.

Ông Cang cũng cho rằng công tác phối hợp để phát triển của ngành du lịch “là điểm yếu và là tử huyệt”. Dẫn chứng, ông Cang nêu du lịch Thái Lan họ có sự liên kết giữa các doanh nghiệp (DN) làm du lịch nên tổ chức rất tốt du lịch giá rẻ. Trong khi đó, chúng ta không ai chơi với ai, mỗi người tự làm mỗi kiểu nên rất khó… Trên tinh thần đó, ông Cang yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực sự để đưa ngành du lịch TP.HCM phát triển mạnh mẽ trong năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu cần phải thay đổi tư duy, nhận thức quan điểm về phát triển du lịch. Theo đó, ngành du lịch phải là nhiệm vụ của các ngành, các cấp, của toàn xã hội, của toàn dân, chứ không thể làm một mình được. Hiệu quả của ngành du lịch là hiệu quả tổng hợp về kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng. Theo Bí thư Thăng, trong môi trường sinh thái du lịch mà thái độ người dân không niềm nở, môi trường không an toàn thì khó thu hút du khách đến…

Trên tinh thần đó, Bí thư Thăng yêu cầu TP.HCM tập trung xây dựng các DN du lịch đầu đàn, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc của TP.HCM. Chẳng hạn, không theo cách bắn pháo hoa của Đà Nẵng mà đầu tư vào nghệ thuật ánh sáng kết hợp bắn pháo hoa, văn hóa đặc trưng đặc thù của sông nước Nam Bộ… Xây dựng sản phẩm du lịch mang tính chuyên biệt mang thương hiệu của TP.

Cùng đó, phải nâng hiệu quả quản lý về nhà nước để hạn chế tình trạng chặt chém, chèo kéo du khách, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách...

“Tôi đề nghị việc tổ chức thực hiện phải có tư lệnh để chỉ huy, một khi đã xác định du lịch là kinh tế dịch vụ tổng hợp, liên quan đến nhiều ngành” - Bí thư Thăng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.