(PLO)- Quyền đối với dữ liệu cá nhân không tuyệt đối; có thể xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng mà không cần sự đồng ý của chủ dữ liệu.
(PLO)- Cán bộ công an, nhân viên nhà mạng, nhân viên bảo hiểm tham gia lấy thông tin bí mật cá nhân như lịch sử cuộc gọi, tài khoản ngân hàng… trái phép để mua bán kiếm lời.
(PLO)- Công khai các bản sao kê chứa thông tin tài khoản ngân hàng của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ được xem là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền về bí mật cá nhân.
(PLO)- Người thực thi công vụ không được tùy tiện đưa hình ảnh, clip người vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 lên mạng xã hội vì đó là hành vi trái pháp luật.
(PLO)- Đặt camera trong khách sạn hay bất kỳ đâu để quay lén những hình ảnh riêng tư, bí mật của người khác là hành vi rất xấu, đáng lên án và phải bị chế tài thật nặng để trừng trị, răn đe.
(PLO)- Dù là ngoài đời hay trên mạng xã hội, chúng ta cần phải cẩn ngôn, không chỉ bởi sợ “nghiệp quật” mà còn phải nghĩ đến khả năng bị phạt hành chính hay bị tội tù.
(PL)- Theo hướng dẫn của tòa, người khởi kiện yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện xác nhận thông tin quyền sử dụng đất của bị đơn để hoàn tất hồ sơ khởi kiện thì bị từ chối với lý do “bí mật cá nhân”…
(PLO)- Ngày 5-10, Cục Hàng không Việt Nam đã phát đi thông cáo khẳng định đơn vị đang có hành động và kế hoạch cụ thể để ngăn chặn, phòng ngừa việc lộ thông tin hành khách đi tàu bay.