(PLO)- Trước giao dịch về quyền sử dụng đất giữa các bị cáo và 58 người liên quan, không có giao dịch nào về các quyền sử dụng đất này bị tòa án tuyên bố vô hiệu.
(PLO)- Theo chuyên gia, sau khi bản án có hiệu lực, các bị hại có thể làm đơn yêu cầu thi hành án (THA) gửi đến cơ quan THA để được nhận tiền bồi thường.
(PLO)- Theo luật sư, sau khi bản án có hiệu lực, các bị hại có thể làm đơn yêu cầu thi hành án gửi đến cơ quan thi hành án để được nhận tiền bồi thường.
(PLO)- Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả bị hại, HĐXX sẽ xét hỏi thêm trong hôm nay; sáng Chủ nhật (18-12), đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án, sau đó phiên tòa vào phần tranh luận.
(PLO)- Khi xét hỏi nội dung liên quan đến yêu cầu nhận lại đất của bị hại, VKS đặt vấn đề hai bên giao dịch một đối tượng không có thật thì sao lại đòi lại đất.
(PLO)- Trong số các bị hại của Công ty Alibaba, người ít thì đòi trả lại 62,7 triệu đồng, người nhiều đòi lại hơn 4 tỉ đồng; có một bị hại trình bày hoàn cảnh giùm cho Nguyễn Thái Luyện và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo này và các đồng phạm.
(PLO)- Được học trò cũ là nhân viên Công ty Alibaba giới thiệu, bà Thủy đã dùng số tiền tiết kiệm của mình và huy động thêm nhiều giáo viên khác mua đất để nhận lãi suất từ dự án.
(PLO)- Sáng ngày 12-12, TAND TP.HCM bắt đầu xét hỏi các bị hại trong một số dự án "ma" trong vụ Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Tòa án đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa 4.316 người gửi văn bản trình bày ý kiến, chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 31-8.