(PL)- Theo tòa phúc thẩm, bị cáo không đe dọa dùng vũ lực nhưng đe dọa về tinh thần đối với phía Công ty Tân Hiệp Phát để đòi tiền. Hành vi này đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản.
(PLO)- Sáng nay (30-6) phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Võ Văn Minh bị truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản (hay còn gọi là vụ chai nước có ruồi) vẫn diễn ra theo dự kiến.
(PLO)- Xét bị cáo Minh chưa có tiền án, tiền sự, chưa gây ra thiệt hại, nguyên đơn dân sự xin giảm nhẹ hình phạt. Từ những căn cứ nêu trên, tuyên phạt Võ Văn Minh bảy năm tù. Trước đó phần tranh luận luật sư của bị cáo đề nghị tòa tuyên vô tội, trong khi đại diện VKS khẳng định bị cáo có tội và đề nghị mức án 12-13 năm tù.