(PLO)- Với 57,24% số phiếu ủng hộ so 66% của lần bầu cử năm 2017, ông Macron bước vào nhiệm kỳ mới với những thách thức không kém nhiệm kỳ đầu về đối nội lẫn đối ngoại, nếu không muốn nói là nhiều hơn.
(PLO)- Thua ông Macron trong cả 2 cuộc đua tổng thống, nhưng bản chất mỗi lần thua có khác nhau và cho thấy xu hướng khuynh hữu đang dần mạnh lên ở Pháp.
(PLO)- Bà Le Pen có thể thất vọng với vị trí thứ hai trong vòng bỏ phiếu thứ nhất, nhưng nhà lãnh đạo cực hữu này sẽ còn khó khăn hơn ở vòng thứ hai trong hai tuần tới.
(PLO)- Tập đoàn công nghệ Mỹ Meta sẽ hợp tác cùng hãng thông tấn AFP cho ra các công cụ mới để chống lại thông tin giả cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới.
(PL)- Ủy ban Bầu cử của Pháp được cho là đã có sự chuẩn bị từ trước nên đã không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng mà Mỹ và phương Tây cáo buộc do tình báo Nga thực hiện.
(PLO)- Các ứng viên thua cuộc kêu gọi người ủng hộ quay sang ủng hộ ông Marcon, ngăn bà Le Pen thắng. Các hãng thăm dò nhận định ông Marcon sẽ thắng chung cuộc.
(PL)- Người gốc Hoa hiện chiếm số lượng lớn nhất trong cộng đồng người gốc Á ở Pháp và rất có thể lá phiếu của cộng đồng này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Pháp sắp tới.