(PLO)- Lãnh đạo phe bảo thủ Đức Friedrich Merz đã không giành đủ số phiếu trong quốc hội để trở thành thủ tướng.
(PLO)- Ông Friedrich Merz – người có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Đức tiếp theo – cho biết ông hướng đến mục tiêu đoàn kết châu Âu và thúc đẩy khu vực này giảm phụ thuộc vào Mỹ.
(PLO)- Sự trỗi dậy của phe cực hữu sau cuộc bầu cử ở Đức vừa qua được cho là sẽ định hình nền chính trị quốc gia châu Âu này trong những năm tới.
(PLO)- Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) bảo thủ của ông Friedrich Merz sẽ đàm phán với các đảng phái khác để lập chính phủ mới sau cuộc bầu cử Đức vào cuối tuần qua.
(PLO)- Lãnh đạo các nước lên tiếng chúc mừng nước Đức vừa hoàn thành cuộc bầu cử năm 2025, kỳ vọng sẽ thắt chặt hợp tác vì tương lai châu Âu.
(PLO)- Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu cuộc bầu cử Đức cho thấy liên minh CDU/CSU trung hữu đang chuẩn bị trở lại nắm chính quyền, trong khi đảng cực hữu ghi nhận kết quả lịch sử.
(PLO)- Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi Ủy ban châu Âu hành động, sau khi nhiều nhà lãnh đạo châu Âu lên án việc tỉ phú Elon Musk đang tác động tới tình hình bầu cử ở Đức.
(PLO)- Các cuộc bầu cử quốc hội Đức, Úc, Canada, bầu cử tổng thống Belarus được đánh giá là những cuộc bầu cử được chờ đợi trong năm 2025.