(PLO)- Quá trình sửa đổi các luật liên quan đến khiếu nại và tố cáo với yêu cầu người tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ và số định danh cá nhân đang trở thành điểm nhấn của tranh luận chính sách. Vậy, có nên định danh người tố cáo hay không?
(PL)- Báo động của Thanh tra Chính phủ về việc có dấu hiệu trù dập sau khi có kết luận thanh tra MRB là kịp thời, cần thiết và việc cần phải nhanh chóng xác định trắng đen của UBND TP Hà Nội là điều tất yếu.
(PLO)- Thanh tra Chính phủ vừa có trao đổi với UBND TP Hà Nội về việc bảo vệ ông Lương Xuân Bình, người tố cáo các sai phạm ở dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – ga Hà Nội.
(PLO)- Cán bộ giải quyết tố cáo sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức nếu thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo dẫn đến việc người tố cáo bị trả thù, trù dập.
(PLO)- Ông Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đã thông tin như thế tại Hội thảo Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi diễn ra tại Đà Nẵng vào sáng 20-3.
(PLO)- Sáng 7-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận một số vấn đề lớn về tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và đã thống nhất bổ sung hình thức tố cáo qua điện thoại vào dự luật…
(PL)- Chiều 16-6, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Tố cáo sửa đổi. Theo dự thảo, chỉ có hai hình thức tố cáo sẽ được giải quyết là tố cáo trực tiếp và đơn thư bằng văn bản; phải có tên tuổi, địa chỉ, thông tin cá nhân người tố cáo.
(PLO)- Chiều 16-6, thảo luận tại nghị trường Quốc hội về dự án luật tố cáo (sửa đổi), ĐBQH Bùi Văn Phương khẳng định trù dập người tố cáo là chuyện có thật, đã rất tinh vi.
(PLO)- Có luồng ý kiến cho rằng nếu luật quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết.