Bão số 3: Lạng Sơn có 2 người chết, Yên Bái 1 người chết

(PLO)- Mưa to do bão số 3 đã khiến nhiều tỉnh trung du và miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề; Yên Bái có 1 người chết; Lạng Sơn có 2 người chết...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do chịu ảnh hưởng của bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 6-9 đến sáng sớm ngày 8-9 có mưa to đến rất to và dông. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, tính đến 16 giờ ngày 8-9, mưa to đã khiến 1 người ở huyện Văn Chấn chết do sập nhà.

Ngoài ra, mưa bão đã gây thiệt hại 570 nhà ở. Trong đó, 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 3 nhà bị hư hỏng nặng; 32 nhà bị sạt lở; 306 nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn; 14 nhà bị ngập nước; 6 nhà bị tốc mái trên 70%; 9 nhà bị tốc mái từ 50 đến 70%; 55 nhà bị tốc mái từ 30 - 50%; 143 nhà bị thiệt hại dưới 30%.

bão số 3
Mưa lớn do bão số 3 đã khiến nhiều nơi sạt lở. Ảnh: X.Đ

Mưa bão cũng làm 954,42 ha cây trồng bị thiệt hại; 205 con gia cầm, 4 con gia súc bị chết; vỡ bờ 6 ao cá huyện Trạm Tấu.

Về giao thông chính, trên Quốc lộ 32, Đường tỉnh 174, đường tỉnh 175B, tuyến đường Sơn Thịnh - Suối Giàng sạt lở taluy nhiều vị trí. Một số vị trí có đất đá tràn mặt đường gây tắc đường cục bộ.

Ngoài ra, tại nhiều huyện xuất hiện điểm sạt lở, ngập lụt khiến giao thông bị chia cắt, không lưu thông được. Như huyện Trạm Tấu, xã Bản Mù, xã Làng Nhì, xã Pá Hu, xã Hát Lừu, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải...

Rất nhiều cơ sở y tế bị thiệt hại, công trình công cộng, tường rào, công trình thủy lợi, cột điện hạ thế, trạm thu sóng...

 bão số 3 (2).jpg
Tại Lạng Sơn đã có 11 người thương vong do mưa lớn. Ảnh: X.Đ

Còn tại Lạng Sơn, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn, ảnh hưởng cơn bão số 3 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to.

Tính đến 19 giờ ngày 8-9, đã có 11 người thương vong, trong đó 2 người chết và 9 người bị thương do bị tấm lợp Fibro xi măng rơi xuống đầu, bị cây đổ vào người và do sạt lở đất.

Có 1.605 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó 1.146 hộ bị tốc mái, 168 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất, 317 nhà bị ngập nước, 291 nhà bị hư hỏng công trình phụ (đổ tường, tốc mái, cây đổ …). Ngoài ra, còn 26 công trình khác bị thiệt hại như: trụ sở công an xã; nhà văn hóa thôn; trường học và điểm bưu điện xã...

Trên 5.311 ha bị ảnh hưởng, trong đó có 3.688 ha lúa; 1,136 ha màu; 487 ha cây công nghiệp, trên 1.000 cây hồng bị gãy đổ….trên 1.187 ha rừng bị ảnh hưởng, đa phần là các cây bạch đàn, keo, mắc ca, thông…

Đối với tuyến Quốc lộ 25 vị trí tại QL.1B, QL.4A, QL.279, QL 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông và do sạt lở đất.

Tuyến đường tỉnh có 35 vị trí bị ngập úng; nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; đối với một số vị trí sạt lở taluy dương đã cử nhân lực cảnh báo và triển khai các biện pháp thông tuyến.

Đối với tuyến đường huyện có 96 vị trí bị sạt lở đất, cây đổ ra đường và do ngập úng, một số điểm đã được thông tuyến. Ngoài ra mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ và chia cắt với tổng số là 121 điểm tại địa bàn các huyện, thành phố.

Bên cạnh đó, 23 cột điện cao thế và hạ thế bị gãy đổ; một số cột thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.