Báo điện tử Trí thức trẻ xin lỗi bạn đọc

(PLO)- Sau khi bị đình bản đình bản 3 tháng và phạt 207 triệu đồng (theo quyết định của Bộ Thông tin và truyền thông ngày 15-8) vì đăng bài báo “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ”, website của báo điện tử Trí thức trẻ (http://ttvn.vn) đã đăng tải lời xin lỗi bạn đọc.

Cụ thể, khi vào website của báo Trí thức trẻ tại địa chỉ http://ttvn.vn thấy hiện lên toàn văn lời xin lỗi như sau:

"Báo điện tử Trí thức trẻ xin lỗi bạn đọc.

Kính gửi Quý bạn đọc,

Vào ngày 12-8, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đăng tải một bài viết với nội dung gây nên sự tổn thương sâu sắc cũng như tạo cảm giác xúc phạm tới nhiều phụ nữ Việt Nam.

Ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình với bài báo này, chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người phụ nữ đã bị tổn thương, những người luôn đứng lên bảo vệ các giá trị văn hoá Việt Nam, các cơ quan chức năng, bạn bè đồng nghiệp và toàn thể quý độc giả của báo Trí Thức Trẻ, những người đã luôn tin tưởng, bao dung với chúng tôi từ những ngày đầu tiên.

Chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có hình thức xử lý nghiêm minh nhất với bộ phận nội dung và biên tập viên sau sự việc lần này.

Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi đến toàn thể bạn đọc của Báo điện tử Trí Thức Trẻ và những người đã bị ảnh hưởng vì nội dung bài báo.

Ban biên tập và tập thể biên tập viên, phóng viên, nhân viên báo điện tử Trí Thức Trẻ."

Như PLO đã đưa tin, sáng 15-8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1171/QĐ-BTTTT đình chỉ tạm thời hoạt động của Báo điện tử Trí thức trẻ.  

Theo Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động của báo điện tử Trí thức trẻ của Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này vì đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về báo chí.

Sau thời gian đình chỉ tạm thời nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo điện tử Trí thức trẻ trên cơ sở các quy định của pháp luật về báo chí.

Cùng ngày Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định xử phạt báo Trí thức trẻ 207 triệu đồng.

Theo Quyết định của Thanh tra Bộ, trong việc cho đăng tải bài báo nêu trên, báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có ba hành vi vi phạm: Không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả bài báo; đăng ảnh của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người đó và đăng thông tin gây mất đoàn kết dân tộc. Riêng hành vi thứ ba, căn cứ vào điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 159/2013, tờ báo này bị phạt 200 triệu đồng, mức phạt tiền cao nhất theo quy định đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí - xuất bản.

Trước đó, chiều 14-8, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với Thanh tra Bộ TT&TT, Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử xem xét sai phạm của báo điện tử Trí thức trẻ liên quan đến bài viết “Gái miền Tây và 3 chữ “N” nổi danh thiên hạ” đăng trên báo điện tử Trí thức trẻ vào ngày 12/8.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.