(PLO)- Có vẻ thuốc đặc trị COVID-19 không còn xa vời nữa khi tiến trình phát triển có nhiều bước tiến tích cực, đã có thuốc được phê duyệt điều trị chính thức, có thuốc được cấp phép sử dụng khẩn cấp.
(PL)- Hiện có trên 80% bà mẹ mắc phải stress vì tật biếng ăn ở trẻ. Mặc dù đã cho bé dùng rất nhiều sản phẩm như siro ăn ngon, cốm vi sinh, viên đa sinh tố nhưng bé vẫn biếng ăn.
(PLO) - “Thuốc sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu thuốc, còn lại lệ thuộc nhập khẩu, viện trợ. Trong khi đó nhập khẩu nguyên liệu lại đến 90%, đây là khó khăn lớn nhất ngành dược đối mặt”.
Sirô hết biếng ăn Kid’sGrow có mặt từ năm 2005, được nhiều bà mẹ tin dùng. Kid’sGrow hợp tác cùng Bonne Santé/France đã bào chế sản phẩm Kid’sNest mới với chất lượng vượt trội.
(PL)- Nhóm nghiên cứu Parsemus Foundation vừa công bố thuốc Vasagel dạng keo polymer hydrogel được tiêm vào ống dẫn tinh nhằm ngăn dòng chảy của tinh dịch vào dương vật nên đạt được hiệu quả ngừa thai.
Theo PGS-TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, yến sào đặc biệt tốt cho trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, ngủ không ngon giấc hoặc mắc bệnh về phổi, phế quản.
Siro hết biếng ăn Kid’sGrow có mặt từ năm 2005, được nhiều bà mẹ tin dùng. Thương hiệu Kid’sGrow hợp tác cùng Bonne Santé/France đã bào chế Kid’sNest mới với chất lượng vượt trội.
Công ty Dược GlaxoSmithKline Plc (GSK, Anh) đang xin Cơ quan Quản lý thuốc châu Âu (EMA) cấp phép thương mại hóa loại vaccine phòng sốt rét RTS,S mình bào chế ra thị trường, tin từ tạp chí Business Week (Mỹ) ngày 24-7.
“Sau khi đối chiếu biên bản kiểm nhập với hợp đồng kinh tế, lượng thuốc do Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình cung ứng cho Bệnh viện (BV) Y học Quảng Bình có 93/109 loại có một số tiêu chí không phù hợp theo biên bản kiểm nhập.
Có rất nhiều dạng thuốc viên không nên nhai hoặc nghiền, bẻ nhỏ. Việc làm này sẽ phá vỡ cấu trúc giải phóng, làm thay đổi dược động học của thuốc và có thể dẫn đến mất hoặc giảm hiệu quả điều trị hoặc xảy ra độc tính cho người dùng.
Trong tuần, Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ (NIH) thông báo yêu cầu các cơ quan, tổ chức nghiên cứu y sinh từng bước xóa bỏ thành kiến giới tính trong các nghiên cứu của mình, hãng tin Reuters (Mỹ) cho biết.
Một nhóm chuyên gia y tế quốc tế thuộc Viện Phát triển thuốc Emory thuộc ĐH Emory (Mỹ) và Viện Vaccine Paul-Ehrlich (Đức) vừa bào chế một loại thuốc uống có thể bảo vệ người không tiêm vaccine sởi mà tiếp xúc với bệnh sởi khỏi nguy cơ nhiễm bệnh, giúp người nhiễm bệnh ngăn chặn phát triển triệu chứng và ngăn họ lan truyền virus sởi ra cộng đồng.