Báo cáo phải phản ánh được tâm tư, tình cảm của người dân

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phải đi vào chiều sâu, nói lên được tiếng nói của họ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp thứ 27 diễn ra vào sáng 11-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ sáu của QH.

p3-mua-kien-nghi.jpg
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu ý kiến tại phiên họp. Ảnh: PHẠM THẮNG

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trình bày dự thảo báo cáo, điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương đề nghị thường vụ cho ý kiến xem báo cáo này so với báo cáo gửi kỳ họp thứ năm có vấn đề gì mới, nổi bật hơn.

“Nếu không sẽ có tình trạng báo cáo kỳ này giống kỳ khác, rất toàn diện, rất đầy đủ nhưng kỳ này nổi lên vấn đề gì khác với kỳ trước thì không rõ, tôi có cảm giác như thế” - ông Phương nói.

Nêu ý kiến, Tổng Thư ký QH Bùi Văn Cường đánh giá báo cáo vẫn theo kết cấu truyền thống, do đó cần xem xét những yếu tố mới để có tính hấp dẫn hơn. “Những vấn đề nhân dân quan tâm, đọc ở đây thì thấy cũng đúng nhưng người dân nghe thì bảo cái này là các bác nghĩ chứ không phải chúng em nghĩ. Chúng em nghĩ khác” - theo ông Bùi Văn Cường.

Từ đó, Tổng Thư ký QH đề nghị cần phải rất cân nhắc để nói đúng tiếng nói của người dân. “Những tâm tư, tình cảm, mong muốn của họ là đời sống, việc làm, kể cả những vấn đề liên quan đến nông nghiệp…” - ông Cường nói thêm.

Phó Chủ tịch thường trực QH Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phải đi vào chiều sâu, nói lên tiếng nói của cử tri và nhân dân.

“Cách viết của báo cáo này cũng phải khác báo cáo của Đảng, của Nhà nước. Nếu viết không khéo, cách hành văn cũng như báo cáo của Đảng, Nhà nước thì không phải là đặc thù tiếng nói của cử tri và nhân dân” - ông Mẫn lưu ý.

Dẫn chứng nội dung phần đánh giá chung, Phó Chủ tịch QH nhận xét “các đồng chí lấy hầu như phần phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua”.

Cũng trong sáng 11-10, Ủy ban Thường vụ QH cũng xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, QH khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến QH năm 2023 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.