Bàn giao 6 ha đất làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa

(PLO)- Đại sứ Mỹ Marc Knapper dự lễ bàn giao đất được làm sạch dioxin và khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin tại Sân bay Biên Hoà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 15-9, tại sân bay Biên Hoà (Đồng Nai) đã diễn ra sự kiện bàn giao mặt bằng đất sạch dioxin; khởi công hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin thuộc dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hoà và ký thoả thuận bổ sung vốn ODA không hoàn lại dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên.

Chủ trì sự kiện có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 701. Cùng tham dự có Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, đại biểu Thủ trưởng một số cơ quan đơn vị quân đội, đại biểu lãnh đạo một số bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai.

Phía đoàn của Hoa Kỳ có ông Marc Evans Knapper, Đại sứ quán tại Việt Nam làm trưởng đoàn; các cán bộ Đại sứ quán Mỹ, Tổng Lãnh sự quán Mỹ, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng Mỹ…

sân bay Biên Hoà 1.jpg
Trước khi buổi lễ diễn ra, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trò chuyện chuyện với Đại sứ Mỹ Marc Knapper làm trưởng đoàn ngay tại sân bay Biên Hoà. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 2.jpg
Cuộc nói chuyện giữa Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đại sứ Mỹ Marc Knapper còn có sự tham gia của các thành viên của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo bộ, ngành của Việt Nam và các thành phiên bên phái đoàn Mỹ. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 4.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hoà là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam – Hoa Kỳ khắc phục hậu quả chất độc hoá học dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hoá các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong tuyên bố chung vào năm 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình và sự phát triển bền vững. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 8.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh sự kiện bàn giao 6ha đất đã được làm sạch dioxin phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ngày hôm nay không chỉ là cột mốc đánh dấu kết quả của dự án mà còn khẳng định tiến trình hợp tác hiệu quả của hai bên trong lĩnh vực này. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 11.jpg
Tại sự kiện, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học Bộ Quốc phòng, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) đã ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Mỹ để tiếp tục mở rộng Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam/dioxin. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 10.jpg
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đồng Nai cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ nhiệt xử lý dioxin. Đây là hạng mục công trình lớn nhất của dự án hợp tác xử lý dioxin tại sân bay Biên Hoà, dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026. Việc đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ nhiệt được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hoà hướng tới hoàn thành dự án trước năm 2030. Ảnh: VŨ HỘI
sân bay Biên Hoà 1.jpg
Nhiều máy móc, trang thiết bị để lắp đặt hệ thống công nghệ xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: VH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.