32 người nước ngoài được xét đặc xá dịp 2-9

(PLO) - Sáng nay (22-8), Hội đồng Tư vấn đặc xá đã họp phiên cuối, chốt danh sách phạm nhân đề nghị được đặc xá đợt Quốc khánh 2-9 năm nay, để trình Chủ tịch nước quyết định. 

“Có thể trước ngày 30-8, người được đặc xá sẽ về đón lễ Quốc khánh với gia đình”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết.

Theo ông Vương, trong số được xem xét đặc xá đợt này, có 32 người quốc tịch nước ngoài, một người về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong danh sách hơn 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá, có một số trường hợp trước đây từng được đặc xá, sau đó lại phạm tội, rồi lại đưa ra xem xét giải quyết trong đợt này. Ngoài ra, còn một số trường hợp khác, Hội đồng Tư vấn phải bàn bạc kỹ để có bước sàng lọc cuối cùng.

Chủ trì phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá công tác đặc xá những năm qua đạt kết quả tốt. Qua đó khuyến khích các phạm nhân đang thi hành án tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt nội quy trại giam. Đồng thời, mỗi đợt đặc xá lại giảm bớt áp lực cho các trại giam, giúp giảm chi phí ngân sách, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vật chất khó khăn của các cơ sở giam giữ hiện nay.

Một tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả, chất lượng của công tác đặc xá là tỉ lệ tái phạm. Theo thống kê của Bộ Công an, từ 2009 tới nay, Nhà nước đã tiến hành năm đợt đặc xá, trong đó riêng năm 2009 có hai đợt. Tổng số 63.499 phạm nhân và 678 người thuộc diện đang hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Hầu hết những người này đã tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, trở lại làm ăn lương thiện. Tỉ lệ người được đặc xá tái phạm thấp, trong đó riêng đợt đặc xá năm 2013, sau một năm, chỉ có 0,73% có vi phạm pháp luật.

Để hậu đặc xá 2015 đạt kết quả tốt, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương cần quan tâm tới công tác tái hòa nhập cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể để chung tay giúp người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm tội lỗi. Tránh kỳ thị và tạo điều kiện cho họ trở lại làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.