2 cán bộ ở Bạc Liêu bị kỷ luật vì 'hành dân' và đi mua đất lúa

(PLO)- 2 cái sai lớn của cán bộ này là từ chối chuyển mục đích sử dụng đất cho dân thiếu căn cứ pháp luật và bản thân hưởng lương công chức mà đi mua đất trồng lúa. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, bà Lê Kim Thuý, Chủ tịch TP Bạc Liêu xác nhận với phóng viên PLO là TP đã triển khai các quyết định kỷ luật đối với Trưởng phòng và Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Bạc Liêu.

Thửa đất hộ dân xin chuyển mục đích sử dụng đất gần hai năm qua chưa được giải quyết dù phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: TRẦN VŨ.

Thửa đất hộ dân xin chuyển mục đích sử dụng đất gần hai năm qua chưa được giải quyết dù phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ảnh: TRẦN VŨ.

Vị Trưởng phòng là ông Trần Sỹ Em bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác khác. Vị Phó trưởng phòng là ông Võ Công Hải bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó, một người dân ở phường 7, TP Bạc Liêu có đơn phản ảnh đến cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu về việc "bị hành" khi làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đơn này cũng đề cập đến dấu hiệu vi phạm của ông Trần Sỹ Em khi bản thân là công chức, hưởng lương mà đi mua đất trồng lúa.

Ngày 17-3-2023, UBND TP Bạc Liêu có thông báo kết quả kiểm tra phản ánh kiến nghị trên. Nội dung nêu rõ, ông Trần Sỹ Em là công chức, hưởng lương thường xuyên nhưng lại đi mua đất trồng lúa là vi phạm quy định pháp luật về đất đai, cụ thể vi phạm khoản 2, Điều 3, thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT. Điều khoản này quy định công chức được hưởng lương thường xuyên không được mua đất nông nghiệp.

Cái sai thứ hai của ông Trần Sỹ Em và ông Võ Công Hải là đã nhiều lần có văn bản từ chối chuyển mục đích sử dụng đất cho một người dân nhưng lại không có căn cứ hợp pháp theo quy định.

Thay vì căn cứ vào các quy định của pháp luật, hai vị này lại căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu và UBND TP Bạc Liêu. Các văn bản này có nội dung khu đất mà hộ dân nói trên xin được chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thuỷ sản lên đất nông nghiệp đã được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận cho nhà đầu tư khảo sát để làm dự án.

Tuy nhiên, việc chấp nhận về mặt chủ trương cho doanh nghiệp khảo sát không phải là một điều kiện để trì hoãn xem xét cho dân chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tìm hiểu, từ tháng 10-2021, hộ dân nói trên đã làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng bị hai ông Trần Sỹ Em và Võ Công Hải từ chối kéo dài. Đầu năm 2022, hộ dân phát đơn tố cáo hành vi từ chối cho chuyển mục đích sử dụng đất phi lý của hai ông này.

Đến nay, hộ dân này vẫn chưa được cho chuyển mục đích sử dụng phần đất xin chuyển hơn 100m2.

Bà Lê Kim Thuý, Chủ tịch TP Bạc Liêu đã thông báo sẽ "kiểm tra, rà soát lại các trường hợp tương tự như hộ dân này, xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.