09/02/2004 14:44 GMT+7

Phụ nữ quá mập rất dễ gặp biến chứng khi mang thai

THY LÊ (Theo Reuters Health)
THY LÊ (Theo Reuters Health)

TTO - Những phụ nữ "dư cân" càng nhiều thì càng dễ gặp phải nhiều biến chứng khi mang thai, cả hai mẹ con sẽ rất nguy hiểm. kết quả một nghiên cứu lớn ở Thụy Điển cho thấy. Và những người mập bệu mang thai mức độ gặp biến chứng càng cao.

jS8kqPuf.jpgPhóng to
TTO - Những phụ nữ "dư cân" càng nhiều thì càng dễ gặp phải nhiều biến chứng khi mang thai, cả hai mẹ con sẽ rất nguy hiểm. kết quả một nghiên cứu lớn ở Thụy Điển cho thấy. Và những người mập bệu mang thai mức độ gặp biến chứng càng cao.

Một nghiên cứu lớn tiến hành ở Thụy Điển từ năm 1992 đến năm 2001 với hơn 800.000 phụ nữ đang mang thai cho thấy những người phụ nữ mập bệu có nguy cơ bị biến chứng rất cao trong suốt thời gian mang thai và thời gian sinh so với những người có trọng lượng ở mức cho phép.

Trong nghiên cứu nói trên có khoảng 16.000 phụ nữ có chỉ số BMI (chỉ số trọng lượng cơ thể) nhỏ nhất là 35, và khoảng 3.480 trường hợp có chỉ số BMI trong khoảng 40 hoặc cao hơn.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người béo phì có chỉ số IBM 30 hoặc cao hơn - rất dễ bị các biến chứng khi mang thai như là huyết áp cao và bệnh tiểu đường ở mẹ, những biến chứng này kéo dài cho đến khi sinh và kể cả sinh mổ.

Những phụ nữ béo phì mang thai rất dễ có nguy cơ bị chứng tiền kinh giật (một tình trạng ảnh hưởng đến phụ nữ ở giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai với một số triệu chứng như huyết áp cao, sưng cổ chân và có protein trong nước tiểu) cao gấp 4, 5 lần những người phụ nữ có trọng lượng bình thường. Và nó có thể dẫn đến một tình trạng quan trọng hơn nhiều đó là sản kinh (một trình trạng hiếm và nghiêm trọng tác động đến phụ nữ ở thời kỳ cuối mang thai hoặc thời kỳ đầu sinh sản, bị co giật toàn thân sau đó dẫn đến hôn mê).

Con của những người phụ nữ béo bệu khi mang thai cũng có nguy cơ chết non cao gấp 2 đến 3 lần những người khác và nguy cơ này kéo dài đến tuần thứ 28 sau khi sinh. Và cao gấp 2 lần những người sinh mổ hoặc sinh bình thường. Những đứa trẻ này cũng có nguy cơ bị nhễm bệnh trong thời gian mang thai, khi sinh thì nặng cân như thang điểm Apgar thấp (một phương pháp để đánh giá nhanh tình trạng chung của em bé ngay sau khi sanh với nhịp tim, kiểu thở, màu sắc, trọng lượng cơ, và đáp ứng với kích thích).

"Những người phụ nữ béo phì mang thai thường gặp nhiều biến chứng khi mang thai cũng như khi sinh cao hơn những người bình thường, đặc biệt, những người mập bệu thì nguy cơ cao hơn cả", tiến sĩ Marie Cedergren, ĐH Linkoping, tác giả nghiên cứu cho biết. "Kết quả tìm thấy sẽ giúp cho phụ nữ quan tâm hơn và giữ trọng lượng cơ thể ở mức cho phép trước khi sinh, nhất là những lần sinh đầu tiên".

THY LÊ (Theo Reuters Health)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên