03/04/2004 08:32 GMT+7

Phát hiện tượng "nữ thần chiến thắng quỉ trâu"

N.H.T
N.H.T

TT (Lâm Đồng) - Ngày 2-4 tại Đà Lạt, báo cáo kết quả khai quật di tích Cát Tiên kỳ 2002-2004, tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, thuộc Trung tâm Khảo cổ học TP.HCM, cho biết: “Di tích Cát Tiên nằm trong mạng lưới thương mại Đông - Tây và phát triển khá mạnh vào thế kỷ thứ III-IV, với vị trí tiền cảng Óc Eo (ở Nam bộ).

ZMAtg8kR.jpgPhóng to
TT (Lâm Đồng) - Ngày 2-4 tại Đà Lạt, báo cáo kết quả khai quật di tích Cát Tiên kỳ 2002-2004, tiến sĩ Bùi Chí Hoàng, thuộc Trung tâm Khảo cổ học TP.HCM, cho biết: “Di tích Cát Tiên nằm trong mạng lưới thương mại Đông - Tây và phát triển khá mạnh vào thế kỷ thứ III-IV, với vị trí tiền cảng Óc Eo (ở Nam bộ).

Và có thể, cũng như Óc Eo, quần thể di tích Cát Tiên dần dần đi vào suy thoái khi con đường thương mại Đông - Tây chuyển dịch từ Óc Eo qua vùng eo biển Malacca ở phía nam bán đảo Malaysia từ cuối thế kỷ thứ V trở về sau”.

Nhận định táo bạo của tiến sĩ Hoàng, theo ông, là dựa trên cơ sở những tư liệu thu thập được khá nhiều như hộp bạc (in hình con sư tử nằm, thường xuất hiện ở vùng Ba Tư xưa - PV), hiện vật đồ đồng như các vòng đồng có núm, cốc chân cao, ly, đồ trang sức bằng đá quí, agate, cornalian... mang “hơi thở” văn hóa nhiều vùng Ba Tư, Iran, Ấn Độ, Kusana (Trung Á).

Còn giáo sư Cao Xuân Phổ - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - cho rằng ông khá bất ngờ trước sự đồ sộ của di tích Cát Tiên, với nhiều hiện vật phát hiện phong phú, trong đó đáng chú ý là sự đa dạng về những bộ linga, nhất là bộ linga đất nung bên trong chứa chiếc linga bằng vàng (kim loại), và tượng nữ thần chiến thắng quỉ trâu Durga (Durgasaura mardina - ảnh) đứng trên lưng trâu với cơ thể, điệu bộ, tư thế mang đặc trưng “rất bản địa”.

N.H.T
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên