![]() |
Ngôi sao kim cương |
Nó chính là tâm bị nén của một ngôi sao già (mà ánh sáng của ngôi sao già này đã từng tỏa ra như mặt trời nhưng đã bị mờ dần và co lại dần). Các nhà thiên văn học đã quyết định gọi nó là ngôi sao "May mắn" theo một bài hát của nhóm nhạc Beatles.
Ngôi sao kim cương này hoàn toàn bỏ xa viên kim cương Star của châu Phi được xem là lớn nhất của trái đất với trọng lượng 530carat.
Viên kim cương khổng lồ trong vũ trụ còn được đặt tên BPM 37093, được kết tinh từ một sao lùn màu trắng - là một ngôi sao có lõi nóng còn sót lại sau khi sử dụng hết nguyên liệu hạt nhân và chết, cấu tạo của nó phần lớn từ carbon.
Hơn 4 thập kỷ qua, các nhà thiên văn học đều cho rằng bên trong của ngôi sao lùn trắng này đã bị kết tinh, nhưng mãi đến gần đây họ mới tìm được những bằng chứng để chứng minh được điều này. Ngôi sao trắng lùn này không chỉ chói sáng mà còn rung lên như một cái chuông khổng lồ và đập không ngừng.
Các nhà thiên văn học cũng dự đoán rằng mặt trời cũng sẽ trở thành một ngôi sao lùn trắng trong 5 tỷ năm nữa. 2 tỷ năm sau đó lớp tro trong lõi sẽ kết tinh và để lại một viên kim cương lớn trong thái dương hệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận