Theo đó, việc phát hành trái phiếu phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng. Chủ thể phát hành trái phiếu phải đảm bảo quản lý, sử dụng vốn trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả và bố trí nguồn vốn trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Đối với việc phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, giá trị phát hành phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của Chính phủ hằng năm và phù hợp với chiến lược quản lý nợ công, chương trình quản lý nợ trung hạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đối với trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, một trong những điều kiện phát hành là có báo cáo tài chính của ba năm liên tiếp liền kề trước năm phát hành trái phiếu đã được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập, trong đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không bị lỗ trong ba năm liền kề gần nhất, không có lỗ lũy kế và không có các khoản nợ quá hạn. Các doanh nghiệp vay lại nguồn vốn phát hành trái phiếu chính phủ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng nguồn tiền này. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20-2-2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận