10/11/2006 05:21 GMT+7

Phát bệnh vì khí thải độc hại

THÁI LŨY
THÁI LŨY

TT - Liên tục nhiều ngày qua người dân ở hẻm 176, tổ 9, khu vực 5, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phản ảnh có mùi khí hắc đến nỗi mới hít vào đã choáng váng, khó thở.

XGEqcoEg.jpgPhóng to

Mùi hôi nồng nặc bốc lên từ cơ sở tái chế nhớt thải Đại Lợi - Ảnh: Thái Lũy

TT - Liên tục nhiều ngày qua người dân ở hẻm 176, tổ 9, khu vực 5, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ phản ảnh có mùi khí hắc đến nỗi mới hít vào đã choáng váng, khó thở.

Khó thở, đau đầu, viêm phổi…

Chị Nguyễn Thị Tâm, một trong những người đã phản ảnh về tình trạng ô nhiễm, bức xúc: “Tụi tôi phải đóng cửa suốt ngày vì không chịu nổi mùi khí hăng hắc, mùi khói bốc lên từ cơ sở nấu nhớt thải ở phía dưới sông bốc lên. Mùi hôi xộc vào mũi làm người luôn có cảm giác khó chịu, muốn nôn ói hoài”.

Không chỉ gia đình chị Tâm, cả hẻm 176 với khoảng gần 30 hộ và nhiều hộ dân xung quanh thuộc khu vực 5 cũng rất bức xúc trước tình trạng ô nhiễm không khí. Bà con cho biết từ mấy tháng nay, kể từ khi cơ sở nấu nhớt tái sinh phía bờ sông bắt đầu hoạt động, mọi người gần như “không được ngủ yên”. Càng đi sâu vào cuối hẻm, mùi hăng hắc như đất đèn càng bốc lên đậm đặc khiến chúng tôi dù mới tiếp xúc cũng thấy đau đầu, buồn nôn.

“Thằng nhỏ con tôi mới có mấy tuổi đầu, nào giờ có biết nhức đầu là gì, vậy mà nay mỗi lần ngửi mùi hôi nó lại kêu nhức đầu không ngủ trưa được. Mấy đứa nhỏ trong xóm này cũng mắc triệu chứng hay ói mỗi khi ăn uống, các bà mẹ phải mua thuốc chống ói cho con uống” - chị Nguyễn Thị Hòe, nhà ở đầu hẻm, nói.

Còn chị Thái Thị Phương, mẹ của bé Phương Thảo bị viêm phổi vừa ở bệnh viện về, cho biết: “Tháng trước đã có chừng chục đứa trẻ dưới 2 tuổi ở xóm này phải nhập viện vì ho, viêm phổi, viêm hô hấp, khó thở... Ra viện về, tụi nhỏ lại bị tái đi tái lại không hết. Uống thuốc hoài nên đứa nào cũng đèo đẹt, không lớn nổi, trước nay ở đây đâu có bị như vậy!”. Con chị sau khi ở bệnh viện về nay lại tiếp tục bị sổ mũi, ho, khó thở do hít mùi khói, mùi hóa chất hằng ngày từ lò nấu nhớt.

Trong danh mục những yêu cầu đối với ngành nghề kinh doanh nhớt thải có qui định: thực hiện các biện pháp xử lý rác thải, khí thải (đặc biệt là hơi xăng dầu), thường xuyên vệ sinh khu vực kinh doanh, tránh gây ô nhiễm môi trường xung quanh; nước thải phải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn nước tiếp nhận... Đối chiếu với thực tế thì rõ ràng cơ sở tái chế nhớt thải Đại Lợi chưa đảm bảo các điều kiện đã qui định về môi trường.

Dân lãnh đủ

Chúng tôi tìm đến cơ sở nấu nhớt để tìm hiểu. Đây là cơ sở tái chế dầu nhớt thải với tên đăng ký trên giấy tờ là Đại Lợi (địa chỉ số 2 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy - ngay kề bờ sông Hậu, trong khuôn viên cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Tài Lợi).

Đó là một cái lều che tạm, có một lò nhỏ đắp qua loa, ống khói thấp lè tè ngang nóc nhà. Bước tới gần thấy có rất nhiều phuy chứa nhớt thải không nắp đậy để la liệt phát ra mùi hôi hắc nồng nặc. Khu vực xung quanh chỗ nấu dầu nhớt vương vãi đầy trên mặt đất, mùi từ đó bốc lên tỏa ra làm tôi và mấy người dân cùng đi không thể chịu nổi. Không thấy hệ thống xử lý khí thải (hơi xăng dầu), chất thải. Những công nhân đang làm việc tại đây cũng không được trang bị phòng hộ lao động.

Thế nhưng khi đoàn kiểm tra của phường Trà Nóc đến kiểm tra theo phản ảnh của người dân, cơ sở vẫn đưa ra đầy đủ giấy tờ! Trong đó có phiếu xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đối với ngành nghề kinh doanh nhớt thải và giấy phép quản lý chất thải nguy hại do Sở Tài nguyên - môi trường Cần Thơ cấp!?

Gần đây sau khi có phản ứng của người dân cùng với việc kiểm tra của UBND phường Trà Nóc, cơ sở Đại Lợi đã thay đổi giờ nấu nhớt từ buổi trưa sang buổi tối. Tuy nhiên nhiều người dân cho biết mùi hôi ngày càng nặng hơn. Đặc biệt chiều tối là giờ hầu hết mọi người đều ở nhà nên phải hít mùi hôi nhiều hơn trước.

Ông Tăng Giang Sơn - cán bộ phụ trách địa chính, môi trường của phường Trà Nóc - thừa nhận: “Đúng là khi kiểm tra thực tế chúng tôi nhận thấy cơ sở này tạm bợ quá, vệ sinh xung quanh nơi sản xuất cũng chưa tốt, mùi khí thải khá đậm đặc khó ngửi... Nhưng chúng tôi đâu có phương tiện đo đạc môi trường gì để xác định. Vả lại cơ sở đã xuất trình đầy đủ giấy tờ về kinh doanh, tiêu chuẩn môi trường nên phường chỉ còn biết chờ cơ quan chuyên môn đến kiểm tra xử lý”.

“Tôi nghĩ cơ quan có chức năng trước khi cấp phép cho cơ sở sản xuất cần kiểm tra, giám sát về điều kiện môi trường có đúng với tiêu chuẩn đã đăng ký hay không. Để tình trạng như hiện nay, hậu quả người dân lãnh đủ” - ông Nguyễn Hùng Việt, phó chủ tịch UBND phường, nói.

THÁI LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên