Hệ thống phần mềm này có thể phát huy tác dụng bằng cách ''truy quét'' tới 4,5 tỷ trang web đang hoạt động để kiểm tra xem có bài văn nào giống nguyên gốc, giống tương tự với một ''bị đơn'' bị nghi là ĐẠO VĂN từ mạng Internet hay không!
Giám đốc dịch vụ của PAS, bà Fiona Duggan cho biết, phần mềm này có 4 hệ thống dữ liệu, sẽ làm nhiệm vụ quét và thẩm định mỗi bài viết mới của sinh viên, và nếu nghi ngờ, nó sẽ tự động đánh dấu những phần nào bị sao chép và đặc biệt có minh chứng rõ ràng đã sao chép từ nguồn nào.
PAS (Plagiarism Advisory Service) cũng cho rằng, ''đạo văn'' không phải là một hiện tượng mới, nhưng từ khi mạng Internet phổ cập rộng rãi, vấn nạn này đã gia tăng đáng kể - đó cũng là tất yếu vì những tiện lợi vô cùng của mạng Internet. Và điều này thực sự trở lên nguy hiểm trong môi trường giáo dục đào tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận