TTO - Sáng 18-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên phạt ông Huỳnh Ngọc Sĩ mức án tù chung thân, đúng như mức án mà VKS đã đề nghị hôm 16-10. Tổng hợp với bản án 6 năm tù của TAND Tối cao đã xét xử tháng 3-2010 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Huỳnh Ngọc Sĩ phải chấp hành chung hình phạt là tù chung thân.
![]() |
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ được dẫn ra xe sau khi phiên tòa xét xử kết thúc sáng 18-10 - Ảnh : Minh Đức |
![]() |
Bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ tại tòa án trước khi phiên xử được diễn ra sáng 18-10 - Ảnh: Minh Đức |
![]() |
Bị cáo Lê Quả (giữa) được dẫn ra xe sau khi phiên xử kết thúc sáng 18-10 - Ảnh : Minh Đức |
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ nguyên là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và môi trường nước TP.HCM, đã bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi nhận hối lộ 262.000 USD của các quan chức công ty PCI Nhật Bản. Phiên tòa diễn ra từ ngày 15-10-2010.
Tòa cũng tuyên buộc ông Sĩ phải nộp lại số tiền 262.000USD (tương đương 5,1 tỉ đồng vào thời điểm xét xử) đã nhận hối lộ để sung vào công quỹ, tiếp tục kê biên 2 căn nhà của ông Sĩ để đảm bảo thi hành án.
Bản án cho rằng thông qua hai nguồn chứng cứ: từ nguồn ủy thác tư pháp của cơ quan tố tụng Nhật Bản và từ các tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở chứng minh ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã có hành vi nhận hối lộ 262.000USD từ các cựu quan chức Nhật Bản trong quá trình điều hành dự án Đại lộ Đông Tây.
Tòa đã bác quan điểm bào chữa của các luật sư về việc cho rằng chứng cứ buộc tội ông Sĩ là thiếu, là yếu và đề nghị điều tra bổ sung lại vụ án. Tòa cho rằng nguồn chứng chứng cứ thu thập từ việc ủy thác tư pháp phù hợp với Luật tương trợ tư pháp, có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo Sĩ chứ không phải là không giá trị như lời luật sư.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn (hơn 4 tỉ đồng). Bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận hối lộ để làm nhiều việc có lợi cho công ty PCI. Việc nhận hối lộ của các quan chức PCI trong quá trình thực hiện dự án của ông Sĩ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan chức năng Việt Nam trong quá trình triển khai dự án từ nguồn vốn ODA.
Tòa cũng cho rằng cần phải xử lý nghiêm khắc hành vi tham nhũng của ông Sĩ để đảm bảo niềm tin của người dân trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước hiện nay. Hội đồng xét xử cho rằng, mức án tù chung thân đối với ông Sĩ là phù hợp. Tòa cũng kiến nghị cơ quan điều tra, VKS tiếp tục đều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong 6 lần khác (hơn 2 triệu USD) theo lời khai của các quan chức PCI.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận