![]() |
Từ trái qua: Lưu Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nghiêm Việt Dũng, Đỗ Hồng Vân - Ảnh : TTXVN |
ÔngTrần Văn Kiên, Trưởng phòng khảo thí thuộc Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: "Phần lý thuyết môn Sinh học là dạng thi trắc nghiệm, thường là rất khó. Còn phần thi thực hành lại là điểm yếu của HS Việt Nam trong các kỳ thi trước. Chính vì vậy, thành tích này là rất đáng ghi nhận. Năm 2004, đội tuyển Việt Nam dự Olympic Sinh học quốc tế tại Australia không có huy chương nào".
Do vậy, dù đạt 100 điểm phần trắc nghiệm nhưng không ghi được điểm nào phần thực hành, các thí sinh đã ngậm ngùi ra về "tay trắng"!
---------------
Tin, bài liên quan các môn thi Olympic quốc tế:
- Nữ sinh đầu tiên đoạt HCV Olympic Vật lý quốc tế- Tuyển Olympic Toán quốc tế 2005: Những chuyện cảm động- Olympic Vật lý quốc tế: VN đoạt 1 vàng, 2 bạc, 1 đồng- Thêm 13 HS dự thi Olympic quốc tế- Phạm Kim Hùng chính thức có mặt trong đội tuyển Toán- Chọn đội tuyển Toán lần 2: Phạm Kim Hùng dẫn đầu- Đã có phương án cho "sự cố" đội tuyển Olympic Toán quốc tế- Thiếu trách nhiệm hay tiêu cực?- "Sự cố" đội tuyển Toán: Vẫn giữ nguyên kết quả- Đề thi tuyển học sinh giỏi Toán quốc tế phạm quy nghiêm trọng- Thi vòng 2 chọn đội tuyển Toán học Olympic quốc tế: Một nửa là đề thi cũ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận