20/09/2006 14:57 GMT+7

NV3 vào trường ĐH công lập?

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - * Em tôi thi khối D1 được ba môn 13 điểm (chưa nhân hệ số), do chủ quan hy vọng sẽ trúng tuyển NV1 nhưng kết quả lại không được và đã bỏ lỡ cơ hội ở NV2. Vậy em tôi còn cơ hội xin xét tuyển NV3 vào trường công lập nào không? (bientrangmai@...)

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006

xkDvWNHT.jpgPhóng to
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006
TTO - * Em tôi thi khối D1 được ba môn 13 điểm (chưa nhân hệ số), do chủ quan hy vọng sẽ trúng tuyển NV1 nhưng kết quả lại không được và đã bỏ lỡ cơ hội ở NV2. Vậy em tôi còn cơ hội xin xét tuyển NV3 vào trường công lập nào không? (bientrangmai@...)

- Hiện không còn trường ĐH công lập nào xét tuyển NV3 khối D1 với số điểm 13, chỉ có Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) xét tuyển 50 chỉ tiêu cho ngành Cử nhân Tiếng Nga các khối D1, D2, D3, D4 thì trong đó trừ khối D3 nhận 22 điểm còn các khối còn lại đều có điểm nhận hồ sơ là 18.5 điểm (ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Cơ hội cuối cùng cho NV3, nếu em bạn có nguyện vọng thì có thế nộp hồ sơ vào các trường phía Nam như: ĐH dân lập Lạc Hồng, ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, ĐH dân lập Bình Dương, ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn, ĐH dân lập Hùng vương, ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Văn Hiến...; ở phía Bắc có các trường: ĐH dân lập Hải Phòng, ĐH dân lập Lương Thế Vinh...

Ngoài ra, việc xét tuyển NV3 vào các trường ĐH công lập còn các trường ĐH sau tuyển như ĐH Kinh tế - Quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên), ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên), ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên), ĐH Y khoa (ĐH Thái Nguyên), Học viện Y Dược học cổ truyền, ĐH Hồng Đức, ĐH Hùng Vương (Phú Thọ), ĐH Nông nghiệp 1, ĐH Tây Bắc, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Y Thái Bình,

ĐH Khoa học (ĐH Huế), ĐH Nông lâm (ĐH Huế), ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), ĐH An Giang, ĐH Sư phạm Đồng Tháp, ĐH Tây Nguyên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định…

Tuy nhiên, các trường ĐH công lập này chỉ tuyển khối A, B là nhiều và điểm xét tuyển NV3 quy định của từng trường. Bạn có thể bấm vào đây để xem.

* Em thi ĐH khối D được 18.5 điểm, em vừa biết không trúng tuyển NV2. Vậy em nộp NV3 vào Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học được không? Điểm sàn xét tuyển là bao nhiêu? (Bạch Xuân Phú, bx_phu2000@...)

- Trường ĐH dân lập Ngoại ngữ - Tin học không xét tuyển NV3. Với mức điểm của bạn, bạn có thể nộp hồ sơ vào các trường: ĐH dân lập Hùng Vương, ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Văn Hiến, ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn...

* Tôi thi ĐH khối C được tổng điểm là 15. Vậy tôi có thể xét tuyển NV3 vào trường nào? (Nguyễn Hưng, mupleiku@...)

- 15 điểm khối C bạn có thể nộp hồ sơ vào ngành Xã hội học (mã ngành 501, khối A-C-D1-D3-D4); Tâm lý học (502, A-B-C-D1-D3-D4); Ngữ văn (601, C-D1-D3-D4); Văn hóa học (602, C-D1-D3-D4); Văn hóa du lịch (603, A- C-D1-D3-D4) của Trường ĐH dân lập Văn Hiến: mã trường DVH. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Văn Hiến, AA2 đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM; ĐT: (08) 5106733.

+ Ngành Xã hội học (501, C-D1); Ngữ văn (601, C) của Trường ĐH dân lập Bình Dương: mã trường DBD. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Bình Dương, 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 822058 - 871061 - 871503.

+ Ngành Khoa học xã hội (601, C-D1-D3-D4) của Trường ĐH dân lập Hồng Bàng: mã trường DHB. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Hồng Bàng, 3 Hoàng Việt, quận Tân Bình, TP.HCM; ĐT: (08) 8114336 - 8119837.

+ Ngành Du lịch (501, A-C-D1-D3-D4) của Trường ĐH dân lập Hùng Vương: mã trường DHV. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Hùng Vương, 239 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận, TP.HCM; ĐT: (08) 9972002.

+ Ngành Du lịch khách sạn - Nhà hàng (403, C-D1); Quản trị lữ hành (404, C-D1) của Trường ĐH dân lập Yersin Đà Lạt: mã trường DYD. Hồ sơ gửi về Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Yersin Đà Lạt, 1 Tôn Thất Tùng, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; ĐT: (063) 520092.

+ Ngành Ngữ văn (601, C, 20); Lịch sử (602, C, 30); Địa lý du lịch (603, B-C, 45); Việt Nam học chuyên ngành Văn hóa du lịch (604, C, 45) của Trường ĐH dân lập Phú Xuân: mã trường DPX. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Phú Xuân, 28 Nguyễn Tri Phương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; ĐT: (054) 829770.

+ Ngành Ngữ văn (601, C); Đông phương học (501, B-C-D1) của Trường ĐH dân lập Cửu Long: mã trường DCL. Hồ sơ gửi về: Phòng Đào tạo Trường ĐH dân lập Cửu Long, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; ĐT: (070) 821655 - 831155.

* Em thi ĐH khối C được 9 điểm , thuộc KV2-NT .Vậy em có thể học trường nào? Thời gian hết hạn nộp hồ sơ là bao lâu? (Quốc Khánh, chieubienvang2002@...)

- Theo quy định, thí sinh có điểm khối A-D1 là 13 điểm và khối B-C là 14 điểm được xét tuyển hệ ĐH và khối A-D1 là 10 điểm và khối B-C là 11 điểm thì được xét tuyển hệ CĐ. Bạn thuộc KV2-NT được cộng 1 điểm, vẫn chưa đủ điểm xét tuyển NV3 khối C vào hệ CĐ.

* Em thi ĐH khối A được 13.5 điểm, em thuộc KV1. Em đăng ký xét tuyển NV2 nhưng không đậu. Em định xét tuyển NV3, vậy em có thể xét tuyển vào trường nào để có cơ hội đậu cao? Em có thể vào hệ ĐH của các trường ĐH dân lập được không? (Nguyễn Văn Tình, saurieng286@...)

- Đối với các trường ĐH dân lập như ĐH dân lập Hùng Vương, ĐH dân lập Hồng Bàng, ĐH dân lập Văn Hiến, ĐH dân lập Công nghệ Sài Gòn, ĐH dân lập Bình Dương, ĐH dân lập Cửu Long, ĐH dân lập Yersin Đà Lạt... bạn đủ điều kiện trúng tuyển NV3, vì các trường này xét tuyển NV3 bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

* Em có đăng ký NV2 học tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngành Khoa học máy tính. Em thi được 19 điểm và được cộng 1 điểm vùng (em thuộc KV2-NT). Em thấy trường công bố điểm của ngành Khoa học máy tính là 20. Như vậy em đã trúng tuyển NV2 nhưng đến khi nào em mới có được giấy báo trúng tuyển? (Đinh Văn Hoàng, dvhhoang@...)

- Theo quy định, thí sinh phải đến trường làm thủ tục nhập học trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học theo thông báo của trường. Trong trường hợp bạn vẫn chưa nhận được giấy báo trúng tuyển kể từ ngày thông báo có điểm chuẩn, bạn cứ đến Phòng Đào tạo của trường để nhờ cấp lại giấy báo trúng tuyển và làm hồ sơ nhập học.

Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2006, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn

Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode).

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên