![]() |
Chiếc pháo đài bay B-52 của không lực Mỹ - Ảnh: AFP |
Chủ tịch Ủy ban vũ trang Hạ viện Ike Skelton tuyên bố sai lầm của quân đội Mỹ là “cực kỳ đáng lo ngại”, trong khi đồng Chủ tịch Edward Markey, quan chức cấp cao Bộ An ninh nội địa kết luận: “không thể tha thứ được”.
Ông Skelton khẳng định Ủy ban vũ trang sẽ tìm ra câu trả lời để Không quân và Bộ Quốc phòng Mỹ giải quyết vụ việc này và kiểm soát vũ khí hạt nhân hiệu quả hơn.
6 tên lửa “ACM - Advanced Cruise Misiles” có gắn đầu đạn nguyên tử với sức nổ khoảng từ 5 đến 150 kilotons được liệt kê vào danh sách vũ khí cần phải sa thải, thay vì phải được gỡ bỏ, thì lại được chiếc B-52 đưa từ căn cứ không quân Minot tại Bắc Dakorta đến căn cứ Barksdale tại Louisiana vào ngày 30-8. Hiện Không lực Mỹ đã đình chỉ viên chỉ huy lực lượng cung cấp đạn dược tại căn cứ Minot và tổ chức cuộc điều tra, dự kiến kéo dài vài tuần. Các quân nhân dính líu vào vụ đưa nhầm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân lên máy bay cũng bị ngưng nhiệm vụ cung cấp đạn dược.
Vụ việc nghiêm trọng đến mức đã thông báo ngay cho Tổng thống George Bush và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates. Ông Gates đã yêu cầu Không lực phải báo cáo kết quả điều tra hàng ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận