![]() |
Nước sạch đã sản xuất được nhưng phải đổ sông vì đợi duyệt giá - Ảnh: Q.KHẢI |
Trước đó, Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn đã đề xuất mức giá bán lại cho Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ là 15.498 đồng/m3, mức giá này sẽ được áp dụng trong năm năm, sau đó sẽ được điều chỉnh theo qui định của UBND TP. Tuy nhiên đến thời điểm khánh thành, giá nước vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Ngày 20-7, bà Nguyễn Thị Đông Đào, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn, cho biết đã thỏa thuận với Sở Tài chính với mức giá nước mà công ty này sẽ bán lại là 12.000 đồng/m3 (giảm hơn 3.000 đồng/m3 so với mức giá đề nghị). Tuy nhiên giá này vẫn phải chờ UBND TP thông qua mới tổ chức khánh thành nhà máy được.
Theo tính toán trước đó của Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ, khoảng cách của Nhà máy xử lý nước Cần Giờ đến người dân chưa bằng 1/3 so với khoảng cách vận chuyển nước bằng sà lan từ nội thành về. Vì vậy, dù với mức giá đề nghị trước đó (15.498 đồng/m3) cộng với tiền vận chuyển vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá bù lỗ hiện tại để ngành cấp nước đưa nước về Cần Giờ là 27.600 đồng/m3. Trong năm 2008, TP cần 50 tỉ đồng để bù lỗ việc vận chuyển nước sạch cho Cần Giờ. Nhà máy xử lý nước Cần Giờ sớm hoạt động chừng nào thì Nhà nước sẽ giảm "gánh nặng" bù lỗ chừng ấy.
Do chưa được phê duyệt giá nên lượng nước được xử lý của nhà máy xử lý nước lợ gần 5.000m3/ngày hiện đổ xuống sông Lòng Tàu, trong khi hàng trăm người dân đang khó khăn trong việc mua nước sạch để sử dụng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận