![]() |
Núi lửa Laki bắt đầu phun trào vào tháng 6 năm 1783 và kéo dài trong 8 tháng |
Nhóm nghiên cứu của trường ĐH Cambridge đã tiến hành một nghiên cứu để tìm về hiểu nguyên nhân của thảm họa này.
Núi lửa Laki bắt đầu phun trào vào tháng 6 năm 1783 và kéo dài trong 8 tháng, ước tính có 122 triệu tấn sulphur dioxide được thải ra. Ngoài ra còn có một số lượng các chất khí khác từ những vết nứt, những lỗ khí và từ dung nham chảy ra. Hơi nước dầy đặc và nóng đã bao phủ khắp khu vực này trong nhiều ngày.
Và ở Iceland, khoảng 9.000 người (1/4 dân số ở đây) đã bị giết chết. Không chỉ thế mà những lượng khí thải khổng lồ này còn ảnh hưởng đến nhiều vùng ở châu Âu.
Các nhà khoa học còn phát hiện ra hai tỷ lệ tử vong cao trong suốt sự kiện Laki; lần đầu tiên xảy ra giữa tháng 8 và tháng 12 năm 1783, và lần thứ hai giữa tháng 1 và tháng 2 năm 1784. Cả hai đợt này đều gây những ảnh hưởng nghiêm trọng cho vùng ở phía đông của Anh.
Qua những số liệu về nhiệt độ cho thấy vào mùa hè năm 1783 thì vùng này đã nóng lên một cách bất thường, trong khi những tháng đầu của năm 1784 thì lại rất lạnh. Cho nên họ đã đưa ra giả thuyết rằng: những vùng có tỷ lệ tử vong cao có thể là do sự khác nhau về nhiệt độ.
Bên cạnh đó có nhiều ý kiến cho rằng ngoài ảnh hưởng tới những người dân ngay tại đây thì việc núi lửa thải ra những chất làm có thể làm phá hủy môi trường và gây bệnh cho nhiều vùng khác ở châu Âu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận