![]() |
Nghệ sĩ Bạch Tuyết trong vai Kiều Nguyệt Nga - Ảnh: H.S. |
Là một nghệ sĩ đồng thời là một phật tử, với tâm huyết và trách nhiệm tự thân, NSƯT Bạch Tuyết đã dùng nghệ thuật để chuyển tải các bộ kinh đồ sộ của Phật giáo thành những trường ca cải lương với hi vọng truyền ánh sáng của đạo pháp đến công chúng, đồng thời tiếp sức dòng chảy văn hóa dân tộ
c, trong đó có âm nhạc truyền thống đến gần hơn tư tưởng Phật giáo VN.
Từ năm 2001 đến nay, NSƯT Bạch Tuyết đã dựa vào bản dịch Kinh pháp cú của hòa thượng Thích Minh Châu, hòa thượng Thích Thiện Siêu, ni sư Trí Hải, cư sĩ Tịnh Minh để chuyển thể thành trường ca cải lương Lời Phật dạy. Sau đó chị tiếp tục sáng tác và chuyển thể các trường ca cải lương khác như Phật giáo với dân tộc, Vườn thiền rừng ngọc, Hai quãng đời của sơ tổ Trúc Lâm, Tình ca Quán âm, Lược sử Phật giáo Nam tông...
Một số tác phẩm văn học nổi tiếng cũng được chị “cải lương hóa” như Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, Bút quan hoài của Á Nam Trần Tuấn Khải hay Câu chuyện dòng sông dựa theo truyện cùng tên của Hermann Hesse. Nhiều công trình trong số này đã được lưu hành rộng rãi và được công chúng trong và ngoài nước đón nhận nồng nhiệt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận