![]() |
Thí sinh làm bài trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007Tư liệu điểm chuẩn tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Hộp thư tư vấn tuyển sinhChỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2007
* Năm nay em ôn thi ĐH lại. Khi nộp hồ sơ ĐKDT ĐH thì nộp lệ phí dự thi luôn phải không và phải nộp bao nhiêu vì em chưa thấy tài liệu nào ghi cả? Em ở Đà Lạt, vậy năm nay em đi thi thì có được cộng điểm ưu tiên theo khu vực không, nếu có thì em được cộng mấy điểm? (Hữu Thành, matvang_tht@...)
- Hai bộ GD-ĐT và Tài chính đã thống nhất năm 2007 vẫn giữ nguyên mức thu lệ phí tuyển sinh ĐH, CĐ như năm trước. Cụ thể, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí đăng ký dự thi (ĐKDT) là 40.000 đồng/hồ sơ, còn lệ phí dự thi 20.000 đồng/hồ sơ sẽ nộp sau khi đến trường ĐKDT.
Đầu tháng 3-2007, Bộ GD-ĐT quy định đối với mỗi bộ hồ sơ thí sinh sẽ phải nộp tất cả số tiền 60.000 đồng/hồ sơ, gộp cả hai loại lệ phí ĐKDT (40.000 đồng) và lệ phí dự thi (20.000 đồng) nhằm giảm “ảo” cho các trường. Tuy nhiên, việc thu gộp hai khoản tuy có thuận lợi hơn cho trường ĐH, CĐ nhưng lại làm khó các Sở GD-ĐT và các thí sinh, vì vậy năm nay không có sự thay đổi trong hướng dẫn thu lệ phí ĐKDT và lệ phí thi.
Theo quy định, thí sinh học liên tục và tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ở nơi nào thì hưởng ưu tiên khu vực theo khu vực đó. Bạn ở Đà Lạt, nếu tốt nghiệp THPT tại Đà Lạt thì được hưởng 1.5 điểm ưu tiên khu vực. Vì theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh ĐH, CĐ 2007 của Bộ GD-ĐT, toàn tỉnh Lâm Đồng thuộc khu vực 1, nên học sinh tốt nghiệp THPT tại tỉnh này sẽ hưởng ưu tiên này.
* Em hiện đang học lớp 12 ở ngoài Bắc, muốn thi ở trong Nam. Nhưng Sở GD-ĐT nơi em học không nhận chuyển hồ sơ vào các trường trong Nam. Như vậy em sẽ phải nhờ người quen trong Nam nộp hộ hồ sơ được không? Trong hồ sơ em sẽ phải ghi như thế nào? Em có thể nhờ hai người cùng nộp vào một trường cho chắc chắn được không (nghĩa là một trường, một khối em sẽ có hai số báo danh tương ứng với hai bộ hồ sơ nộp)?
Điểm chuẩn Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2 TP.HCM khối A và D ngành Kinh tế đối ngoại những năm gần đây là bao nhiêu? Nếu em thi đỗ Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) thì em sẽ phải học ở Thủ Đức phải không? (icesnak3@...)
- Đối với các thí sinh ĐKDT vào những trường ở xa, nhiều Sở GD-ĐT không thu nhận hồ sơ, thí sinh nên chuyển hồ sơ và lệ phí ĐKDT nhờ người quen đến nộp trực tiếp tại trường, nhận lại đầy đủ phiếu số 2 và biên lai đóng tiền lệ phí.
Hồ sơ thí sinh phải ghi đầy đủ và có xác nhận của công an xã/phường (nếu là thí sinh tự do) hoặc hiệu trưởng (nếu là thí sinh đang học lớp 12 hoặc sinh viên thi lại). Bạn chỉ cần nhờ người thân nộp một hồ sơ vào một trường (cùng ngành, cùng khối), không phải nộp hai bộ hồ sơ vì sẽ tốn kém.
Điểm chuẩn ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở 2 TP.HCM) năm 2006 là 23 điểm khối A, 22 điểm khối D1; năm 2005 là 26.5 điểm khối A, 22 điểm khối D1.
Trúng tuyển vào Khoa Kinh tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) bạn sẽ học tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức.
* Em quê ở Nghệ An, hiện đang ôn thi ở Khánh Hòa. Nếu em nộp hồ sơ ĐKDT ở Sở GD-ĐT Khánh Hòa thì phải ghi như thế nào và sau này nhận giấy báo dự thi, giấy báo trúng tuyển ở đâu? (Tran Tuan, h2tvirus_102@...)
- Theo quy định, thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT tại tỉnh, thành phố mà mình có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo quy định của Sở GD-ĐT. Nếu nộp tại nơi mà mình không có hộ khẩu thường trú thì ghi mã đơn vị ĐKDT theo diện vãng lai.
Bạn có hộ khẩu tại Nghệ An, khi nộp hồ sơ ĐKDT tại Sở GD-ĐT Khánh Hòa thì ghi nơi nộp hồ sơ ĐKDT là “Sở GD-ĐT Khánh Hòa”, mã đơn vị ĐKDT ghi “E1”. Bạn nộp hồ sơ tại đâu thì sẽ nhận giấy báo dự thi và giấy báo trúng tuyển tại đó.
* Năm lớp 10 tôi học tại Trường THPT Hồng Gai (Quảng Ninh), lớp 11 và 12 tôi học tại Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm, Hà Nội). Tôi ghi mã trường THPT thì ghi như thế nào là đúng? (tuananhqnship@...)
- Tại mục 10, bạn ghi như sau:
+ Năm lớp 10: THPT Hồng Gai, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh (mã tỉnh: 17, mã trường: 004)
+ Năm lớp 11: THPT Cao Bá Quát, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội (mã tỉnh: 01, mã trường: 070)
+ Năm lớp 12: THPT Cao Bá Quát, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội (mã tỉnh: 01, mã trường: 070)
* Em muốn thi vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM ngành Y tế công cộng. Em có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật viên xét nghiệm được không? Cho em biết thông tin tuyển sinh hai ngành này.
Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM không tổ chức thi tuyển, vậy em có thể nộp hồ sơ ĐKDT tại Trường ĐH Y Dược TP.HCM để làm kết quả xét tuyển được không? Em thuộc diện thí sinh tự do, có hộ khẩu TP.HCM, vậy em phải ghi như thế nào ở mục mã trường và mã ĐKDT? (Dong Hung, ban_mai_xanh1357@...)
- Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm 2007 tuyển 60 chỉ tiêu ngành cử nhân Y tế công cộng và 40 chỉ tiêu ngành cử nhân Xét nghiệm. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Y tế công cộng, bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào ngành Xét nghiệm với điều kiện Trường ĐH Y Dược TP.HCM thiếu chỉ tiêu và thông báo tuyển thêm.
Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM là trường có tổ chức thi, và trường chỉ tuyển sinh khối A, còn Trường ĐH Y Dược TP.HCM tuyển sinh khối B, do đó bạn không thể xét tuyển vào Trường CĐ Công nghiệp thực phẩm TP.HCM được (nếu trường thông báo tuyển nguyện vọng 2). Nguyên tắc xét tuyển nguyện vọng 2 là thi đề chung của Bộ GD-ĐT, có điểm từ điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) trở lên, cùng khối thi, trong vùng tuyển.
Bạn không cho biết bạn học trường nào nên phần mã trường bạn cần xem thông tin tại đây. Có hộ khẩu tại TP.HCM, khi nộp hồ sơ ĐKDT tại Sở GD-ĐT TP.HCM bạn ghi mã đơn vị ĐKDT là 00.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận