![]() |
Người dân Trung Quốc chào đón thành công của Thần Châu V |
Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Từ Quán Hoa nói: việc phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của TQ cũng “đáng kể” như những vụ nổ bom hạt nhân và bom khinh khí đầu tiên của nước này.
Ông nói: “Đây là một bước ngoặt đầy tự hào trong lịch sử phát triển khoa học công nghệ của đất nước chúng tôi. Nó sẽ được ghi vào lịch sử của đất nước TQ và lịch sử công nghệ của thế giới”.
![]() |
Phi hành gia Dương Lợi Vĩ chuẩn bị bước ra ngoài |
Về mặt uy tín thế giới, thành công của Thần Châu V được xem là một vòng nguyệt quế mà chắc chắn Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào sẽ mang theo khi sang dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác châu Á-TBD (APEC) tại Bangkok đầu tuần sau.
![]() |
Khoang người lái của Thần Châu V khi đáp xuống cánh đồng ở Nội Mông |
Không ít người cũng cho rằng thời điểm phóng tàu là một thời điểm lựa chọn có chủ ý vì như một màn trình diễn pháo hoa chào mừng kết thúc hội nghị toàn thể lần 3 của Ban chấp hành T.Ư ĐCS TQ nhấn mạnh đến những cải cách kinh tế và chính trị.
Vị thế của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào trong các cuộc gặp gỡ song phương với những vị tổng thống các nước như Mỹ, Nga... tại Bangkok chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ít ra là từ hôm qua, không ít lời ngợi khen từ các nước tấp nập chuyển về Bắc Kinh để ca ngợi bước nhảy vọt của ngành hàng không vũ trụ TQ.
Trên bình diện kinh tế, xã hội, chuyến bay thành công mỹ mãn của Thần Châu sẽ là một nguồn động lực vô giá và là một nguồn kích thích sản xuất tiềm tàng. Trước đây nhiều năm, kế hoạch Apollo đã góp phần đáng kể cho việc kích thích tăng trưởng kinh tế Mỹ. Những công nghệ mà Mỹ đạt được từ các chương trình không gian đã đóng góp cho kinh tế nước này đến 2.000 tỉ USD.
![]() |
Bó hoa cho người anh hùng TQ |
Đối với TQ, tính đến nay đã có 1.800 hạng mục nghiên cứu không gian được ứng dụng vào các ngành sản xuất. Trong số 1.100 loại vật liệu mới mà TQ chế tạo những năm gần đây có 80% được ứng dụng từ kỹ thuật không gian.
Viện sĩ Thích Phát Nhẫn, tổng thiết kế sư công trình Thần Châu V, trả lời các nhà báo TQ về động cơ chinh phục không gian như sau: “Hiện nay, nguồn tài nguyên trên trái đất ngày càng hiếm, than và khí thiên nhiên của TQ chỉ có hạn. Nhưng vũ trụ là một kho báu vô cùng phong phú. Nếu TQ không tiến hành cuộc đột phá bằng cách đưa người lên vũ tru thì sau này trên ấy đâu còn chỗ cho TQ nữa”.
Trong mười năm đầu của thế kỷ 21, dự kiến mức đầu tư vào công nghệ không gian sẽ khoảng 650 - 800 tỉ USD. Riêng nước Mỹ đến năm 2010 mức đầu tư vào không gian sẽ đạt 500-600 tỉ USD, bằng vốn đầu tư vào các hoạt động kinh tế ở châu Âu hiện nay.
![]() |
Đưa phi hành gia Dương lên trực thăng để về chăm sóc sức khỏe tại Bắc Kinh |
Khả năng này có lợi cho cân bằng quyền lực quốc tế và bảo đảm an ninh quốc tế. Một chuyên gia khác về chiến lược quân sự của TQ nói: về chiến lược an toàn đất nước trong hiện tại và tương lai, nếu không muốn người ta quản chế mình thì phải có thực lực về kỹ thuật không gian. Thước đo về thực lực ấy là đưa người lên vũ trụ.
![]() |
Ươm mầm cho những ước mơ. Học sinh tiểu học trong buổi học về tàu Thần Châu tại ĐH Công nghiệp Tây bắc Tây An, tỉnh Thiểm Tây |
Một số nhân vật tại Học viện Hải quân Mỹ cho rằng việc TQ đưa người lên vũ trụ sẽ ảnh hưởng đến chính sách quốc phòng sau này của Chính phủ Mỹ.
Theo họ, Mỹ có thể sẽ tăng đầu tư cho lĩnh vực hàng không vũ trụ để bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình. Tờ Los Angeles Times dự đoán: từ năm 2010-2020, về quân sự, TQ sẽ lấy kỹ thuật đưa người lên vũ trụ làm cơ sở để cải thiện hệ thống quân sự vũ trụ của mình.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận