Đây là loại nhựa có thể ứng dụng vào nhiều lãnh vực, theo lời các nhà nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật Massachusetts (MIT) của Mỹ và trung tâm nghiên cứu GKSS của Đức. Robert Langer, giáo sư tại MIT và là đồng tác giả bài báo cáo trên Nature nói:”Đây thật là một họ các chất liệu có khả năng thay đổi hình dạng bằng cách chiếu ánh sáng lên chúng.”
Mấu chốt của công trình gọi là các “công tắc phân tử”, hoặc các nhóm nhạy sáng, được ghép vào một mạng lưới cao phân tử thường xuyên. Tấm phim cao phân tử nhạy sáng được chế tạo và sau đó được chiếu tia cực tím có bước sóng nào đó vào. Điều này làm cho các công tắc phân tử liên kết với nhau. Khi ánh sáng được tắt đi, các mối liên kết vẫn còn, duy trì một cấu trúc dài. Khi cho tấm phim này tiếp xúc với tia cực tím có bước sóng khác, nó sẽ có những trạng thái khác hoặc trở lại hình dạng ban đầu.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang phát triển các ứng dụng y học và công nghệ bằng cách dùng nhựa nhạy sáng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận