31/05/2009 04:22 GMT+7

Nhìn từ tuần lễ phim châu Âu

THANH XUÂN (TP.HCM)
THANH XUÂN (TP.HCM)

TT - TP.HCM vừa "âm thầm" khép lại tuần lễ phim châu Âu (22 đến 30-5) nằm trong chuỗi hoạt động của "Những ngày châu Âu" vừa qua.

Trong 13 phim được chiếu (Áo, Bỉ, Ðan Mạch, Pháp, Ðức, Hà Lan, Cộng hòa Czech, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan, Romania, Luxembourg và Anh) đa số là những phim dễ xem hơn so với các năm trước, bao gồm cả phim nhựa lẫn DVD, chủ yếu là phim tâm lý xã hội, đa dạng về đối tượng tiếp nhận, có vài phim cho khán giả nhỏ tuổi (Hành trình bão tố - Hà Lan, Mozart ở Trung Hoa - Áo). Thật sự với những bộ phim này, trên truyền hình và các "cổng" truyền thông giải trí tại VN không có, nên đây là cơ hội để thay thế cho các loại hình giải trí fastfood, như là một cách đổi món.

Ðây là một hoạt động tương đối cần thiết cho nhu cầu thưởng thức hơn là giải trí. Vì phần lớn phim đều không phải là phim thương mại và "màu" phim nhẹ nhàng, không táo bạo về kỹ xảo, thông điệp mang tính ẩn dụ và thách thức sự kiên nhẫn của người theo dõi khá... cao. Một vài phim khá cũ về bố cục, không gian, bối cảnh... không chuyển tải được nền điện ảnh đương đại tại các nước châu Âu như mục đích mà chương trình mong muốn. Mong muốn của những khán giả thật sự quan tâm là được nhìn thấy những tác phẩm đại diện cho một nền điện ảnh mang tính địa phương, không phải là những bộ phim được sản xuất cho tiêu chí giao lưu văn hóa hay kiểu "phim cũ mình, mới người", chưa phải là hơi thở đời sống sinh động và phong phú như vốn dĩ là thế.

Khán giả theo dõi tuần phim năm nay có nhiệt tình hơn những năm vừa qua. Tuy nhiên tình trạng rạp vắng một nửa số ghế ở những giờ chiếu thuận tiện và "hẻo" vào giờ... hành chính vẫn xảy ra. Sau khi thông tin về "Những ngày châu Âu" vừa công bố, tại các điểm phát vé mời gần như đã "thanh lý" xong toàn bộ phần vé, tức là các số ghế đã đủ người (?), trong khi rất nhiều khán giả khác chỉ tìm được vé của 1, 2 phim cho mình trong số 13 phim và có phim có nhiều suất chiếu không cách nào xoay được vé, dù rạp vẫn vắng.

Một điều cần nói thêm để có những thay đổi cho "mùa phim" năm sau, đó là cần đẩy mạnh tính giao lưu trong một hoạt động "giao lưu văn hóa" như thế này, thay vì người xem cứ đến và về, sự kiểm soát tâm lý, phản ứng thị dân giữa ban tổ chức và người tiếp nhận chưa thật sự tương tác.

THANH XUÂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên