![]() |
Các hộ dân ở khu tập thể Bộ GD-ĐT luân phiên bơm nước mà không đủ dùng - Ảnh: L.Hoài |
Cùng tình cảnh, gần 1.000 hộ dân ở khu tập thể văn công Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 200 hộ dân ở khu tập thể Bộ GD-ĐT phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 100 hộ dân ở khu tập thể Cơ khí, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân cũng thiếu nước. “Nước rửa rau, giặt giũ phải tích lại để giội nhà vệ sinh, tắm thì phải đứng trong chậu mà giội, dành nước dùng vào việc khác, thậm chí phải cắn răng chịu cảnh cháu tắm xong chừa lại nước thừa cho ông bà tắm. Cực nhất là những ngày mất điện, không có lấy giọt nước để dùng, cả nhà phải đi tá túc nơi khác” - bà Đinh Diệp Hòa, tổ 55, khu tập thể Bộ GD-ĐT, kể khổ.
Một cán bộ kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho biết nguyên nhân thiếu nước ở một số khu vực quận Thanh Xuân là do sự cố vỡ đường ống ở khu vực thi công đường vành đai 3, hiện công ty đang khắc phục.
Ngày 26-6, ông Trần Xuân Cương, giám đốc Công ty Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy, cho biết nguyên nhân khiến người dân ở một số khu vực quận Cầu Giấy mất nước là do mất điện và sự xuống cấp, vỡ bục của đường ống dẫn nước cũ khiến nước không chảy đến hộ dân hoặc chảy rất yếu. “Hiện công ty đã quyết định đầu tư 3,6 tỉ đồng xây dựng đường ống chính, dẫn phân phối và dịch vụ mới tại những điểm thiếu nước cục bộ. Trước mắt công ty đã đấu thêm hai tuyến đường ống ở khu Mai Dịch và Doãn Kế Thiện, đồng thời tăng cường các xe bồn chở nước lưu động phục vụ tạm thời cho bà con” - ông Cương nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận