28/04/2010 16:34 GMT+7

Nhiều đổi mới trong tuyển sinh song ngữ tiếng Pháp

PHÚC ĐIỀN
PHÚC ĐIỀN

TTO - Các trường tiểu học có lớp Song ngữ tiếng Pháp tại TP.HCM sẽ bắt đầu phát và nhận hồ sơ đăng ký khảo sát vào lớp một song ngữ tiếng Pháp từ ngày 1-5 đến hết ngày 10-6.

Kỳ thi khảo sát sẽ diễn ra vào ngày 19-6 theo đề chung của Bộ GD-ĐT, thống nhất trên cả nước. Đề thi khảo sát sẽ có phần đánh giá tư duy logic, tính nhạy bén của trẻ (chủ yếu qua hình ảnh); kiểm tra khả năng ngôn ngữ (nhận dạng chữ giống nhau, âm giống nhau…), không yêu cầu HS biết tiếng Pháp trước.

Kể từ năm học này, việc tuyển sinh cũng như chương trình giảng dạy song ngữ tiếng Pháp có nhiều thay đổi theo hướng giảm thời lượng, giảm môn học bằng tiếng Pháp so với chương trình tăng cường tiếng Pháp trước đây. Qui định về cách kiểm tra đánh giá ở cả ba cấp tiểu học, THCS và THPT chương trình này cũng thay đổi nhiều so với trước.

Sau đây là những điểm mới liên quan đến chương trình Song ngữ tiếng Pháp trên cả nước áp dụng từ năm học 2010- 2011:

* Tuyển sinh lớp một: Kỳ khảo sát vào lớp một Song ngữ tiếng Pháp thực hiện theo hình thức khảo sát bằng trắc nghiệm. Kỳ khảo sát năm nay vẫn theo đề chung của bộ nhưng sẽ diễn ra sớm hơn một tuần so với trước. Kỳ khảo sát (đợt 1) sẽ diễn ra vào ngày 19-6.

* Đổi mới, giảm tải trong chương trình đào tạo:

- Ở bậc tiểu học: chương trình vẫn dạy môn tiếng Pháp và lồng ghép kiến thức Toán và khoa học đời sống trong môn tiếng Pháp lớp 4, lớp 5. Tuy nhiên, số tiết tiếng Pháp sẽ giảm còn 10 tiết/tuần (so với trước đây là 12 tiết/tuần).

- Ở bậc THCS: thời lượng các môn học tiếng Pháp giảm còn 9 tiết/tuần (trước đây: 12 tiết/tuần) gồm 7 tiết tiếng Pháp và 2 tiết toán bằng tiếng Pháp. Chương trình mới chỉ dạy hai môn bắt buộc: tiếng Pháp và môn Toán bằng tiếng Pháp (trước đây có cả môn Vật lý bằng tiếng Pháp). Môn Vật lý bằng tiếng Pháp sẽ được chuyển sang thành môn tự chọn, HS có thể tự chọn giữa môn tiếng Anh hoặc học Vật lý bằng tiếng Pháp. Và khi đã chọn học một trong hai môn tự chọn này, HS chương trình song ngữ tiếng Pháp sẽ không phải thêm học môn tự chọn trong chương trình THCS.

- Ở bậc THPT: chương trình lớp 10 và 11 sẽ có 7 tiết tiếng Pháp/một tuần và 2 tiết toán bằng tiếng Pháp. Riêng chương trình lớp 12 chỉ học 4 tiết tiếng Pháp/tuần.

* Thay đổi cách kiểm tra, đánh giá, thi tốt nghiệp:

- Bậc tiểu học: ngoài kỳ kiểm tra cuối học kỳ, vẫn kiểm tra các kỹ năng nghe - hiểu, nói, đọc - hiểu, viết nhưng thay vì kiểm tra thường xuyên mỗi học kỳ hai lần như trước, nay chỉ còn một lần giữa học kỳ.

- Bậc trung học: kỳ thi tốt nghiệp THCS chỉ thi hai môn (tiếng Pháp và toán bằng tiếng Pháp), bỏ không thi môn Vật lý bằng tiếng Pháp. Kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ thi viết vào cuối năm học lớp 11 và thi nói vào cuối năm 12 (trước đây: thi nói lớp 11 và thi viết vào lớp 12). HS lớp 12 thi trượt môn tiếng Pháp năm lớp 11 có thể thi lại cùng HS năm sau. Điểm thi lại bài viết sẽ cộng với điểm bài thi diễn đạt nói tiếng Pháp để có điểm thi tốt nghiệp môn tiếng Pháp.

Năm học 2010, TP.HCM có năm trường tiểu học tuyển sinh lớp một Song ngữ tiếng Pháp:

- Tiểu học Kết Đoàn (2B Lương Hữu Khánh, Quận 1)- Tiểu học Lương Định Của (576 Nguyễn Đình Chiểu, Quận.3)- Tiểu học Minh Đạo (15 Ký Hòa, Quận 5)- Tiểu học Bông Sao (196 Bùi Minh Trực, quận 8)- Tiểu học Trần Quốc Toản (lô U, đường Đồng Đen, Tân Bình).

Phụ huynh chọn một trong năm trường trên, không phân biệt trái tuyến. Phụ huynh liên hệ tại trường để được hướng dẫn nhận và nộp lại hồ sơ.

PHÚC ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên