02/09/2006 07:00 GMT+7

Nhân 31 năm thành lập báo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tuổi Trẻ phải là một tập đoàn truyền thông mạnh

Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG
Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG

TT - Báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Trong xã hội thông tin ngày nay, nhu cầu về thông tin, quyền được thông tin của người dân ngày càng cao và là nhu cầu hết sức chính đáng.

DhF3rbWn.jpgPhóng toTT - Báo chí có vai trò hết sức quan trọng. Trong xã hội thông tin ngày nay, nhu cầu về thông tin, quyền được thông tin của người dân ngày càng cao và là nhu cầu hết sức chính đáng.

Lập tổ hợp truyền thông Tuổi Trẻ, tại sao không?Tuổi Trẻ: Những cột mốc phát triểnKỷ niệm với báo Tuổi TrẻBạn đọc góp ý với Tuổi Trẻ

Đảng, Nhà nước ta đã và đang tạo mọi điều kiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu này của nhân dân. Mỗi tờ báo của ta phải vươn lên trở thành một cơ quan ngôn luận, một diễn đàn của nhân dân, một ngọn cờ chiến đấu của đất nước ta, của dân tộc ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuổi Trẻ phải thật sự là một ngọn cờ đầy ấn tượng.

Bạn đọc chúc mừng sinh nhật báo Tuổi Trẻ

Sáng 2-9-2006, nhiều đơn vị, các cựu cán bộ - công nhân viên báo Tuổi Trẻ đã đến chia vui và chúc mừng 31 năm Ngày thành lập báo (2-9-1975 _ 2-9-2006) như Trung tâm bưu chính liên tỉnh và Quốc tế khu vực 2, Công ty Prudential VN, Công ty FPT... Những lẵng hoa được gửi đến; những email chúc mừng, đóng góp - chia sẻ... BBT báo Tuổi Trẻ chân thành cảm ơn tấm lòng và sự tin yêu của bạn đọc. Đây sẽ là động lực để Tuổi Trẻ giữ vững vị trí và phát huy hơn nữa vai trò báo chí của mình.

Sau Đại hội Đảng lần thứ X, qua một số hoạt động của Đảng và Nhà nước, bước đầu đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân, nhất là về phát triển kinh tế, cải cách hành chính và về thái độ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Kết quả này có sự đóng góp tích cực của báo chí, trong đó có Tuổi Trẻ.

Chúng ta phải cùng nhau phát huy và phải tiếp tục làm quyết liệt, đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Tôi đã yêu cầu Văn phòng Chính phủ xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ với báo chí, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác nhất cho báo chí, đồng thời qua báo chí để có thêm thông tin cho sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Cùng với sự phát triển của đất nước, báo chí VN đã có bước trưởng thành và phát triển khá nhanh, cả về số lượng và chất lượng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Cả khi gặp gỡ bà con Việt kiều, tôi cũng được nghe rất nhiều lời khen báo chí của ta thông tin nhanh, đa dạng và vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Nói như thế không phải báo chí của ta không có sai sót, khuyết điểm, thậm chí là nghiêm trọng trong không ít vụ việc cụ thể, nhưng theo tôi, đây không phải là mặt chính, không thuộc bản chất, mà là những hạn chế, yếu kém trong quá trình phát triển, vươn lên để hoàn thiện mình.

Tôi rất hoan nghênh thái độ của Tuổi Trẻ được thể hiện qua bài “Phía sau những dòng cải chính” đăng vào dịp Ngày báo chí 21-6 vừa qua. Rất đúng là phía sau những dòng cải chính trên báo là số phận, sự còn mất, nỗi vinh nhục của mỗi con người, thậm chí của cả một gia đình, dòng họ, của cả một doanh nghiệp với biết bao người lao động gắn bó.

Như vậy phải chăng việc chân thành nhìn nhận sai sót, nghiêm túc đính chính đúng sự thật là bản lĩnh, là cái tâm, là trách nhiệm cao của người làm báo đối với sinh mạng của con người và đối với toàn xã hội. Qua đây cũng là uy tín, lòng tin, sự mến mộ của công chúng đối với mỗi tờ báo.

Tôi rất mong báo chí nước ta, trước hết là Tuổi Trẻ, làm thật tốt điều này, điều mà các bạn vừa nêu lại rất sâu sắc, hợp lòng người và cũng là một định hướng của Đảng, Nhà nước ta đối với báo chí. Tôi tin là bạn đọc, công chúng sẽ không định kiến và sẽ rất ủng hộ đối với báo chí chúng ta.

Ngày nào không được đọc báo rất khó chịu, cảm giác như thiếu một cái gì đó rất bức thiết. Tôi cũng là bạn đọc thường ngày của Tuổi Trẻ, kể cả khi ra công tác nước ngoài (chủ yếu là đọc Tuổi Trẻ online). Tôi thấy Tuổi Trẻ ngày một hay hơn. Với số phát hành hơn 400.000 bản một ngày và hàng triệu lượt người đọc qua báo điện tử, Tuổi Trẻ đã trở thành một tờ báo lớn của đất nước.

Nhân kỷ niệm 31 năm Tuổi Trẻ ra đời, chúc báo Tuổi Trẻ của chúng ta nhanh chóng vươn lên về mọi mặt, phấn đấu trở thành một tập đoàn truyền thông mạnh và luôn xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước, của thế hệ trẻ và nhân dân ta.

_________________________________

3mEjzsFI.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ ngày:

Ngày 2-9-1975: Ra số báo đầu tiên.

Từ 1975 - 1980: Phát hành hằng tuần, hơn 10.000 bản/kỳ.

Từ tháng 7-1981: Phát hành hai kỳ/tuần, hơn 30.000 bản/kỳ.

Từ 8-1982: Ba kỳ mỗi tuần, gần 200.000 bản/kỳ.

Từ 1-9-2000: Bốn kỳ mỗi tuần, trên 250.000 bản/kỳ.

Từ 23-1-2002: Năm kỳ mỗi tuần.

Từ 7-10-2002: Sáu kỳ mỗi tuần, trên 300.000 bản/kỳ.

2005: Trên 350.000 bản/kỳ.

Từ 2-4-2006: Ra số chủ nhật, trở thành nhật báo, hiện đạt trên 400.000 bản/kỳ.

Từ ngày 2-1-2006: Ra chuyên trang Tuổi Trẻ 24 giờ.

*

IcjPG0oa.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Chủ Nhật (nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần):

Số đầu tiên: Ngày 16-1-1983, 20.000 bản/tuần.

Năm 2006: Gần 60.000 bản/tuần

Từ 9-4-2006 đổi tên thành Tuổi Trẻ Cuối Tuần

* Tuổi Trẻ Cười:

Ra đời tháng 1-1984, phát hành mỗi tháng một kỳ, 20.000 bản.

2005: Mỗi tháng 2 kỳ.

Năm 2006: 110.000 bản/kỳ.

* Tuổi Trẻ điện tử (TTO):

Ra đời 1-12-2003. Hiện nay trên 3.500.000 lượt truy cập/ngày.

QT6mq30B.jpgPhóng to

31 năm báo Tuổi Trẻ (đơn vị tính: 1.000 tờ)

________________

(*) Tựa của Tuổi Trẻ.

Thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên