![]() |
Ban nhạc chơi ở quán Manna |
22g đêm, trong không khí ấm áp của quán Yoko trên đường Nguyễn Thị Diệu (Q.3), với bức chân dung đen trắng của John Lennon dưới ánh đèn vàng, tiếng guitar búng nhẹ và tiếng trống bắt đầu trỗi nhịp cho giọng ca Thạch Hà cất lên...
Cũng ở đây, nhiều bạn trẻ nhận ra những gương mặt thân quen: Quang Hưng, Quang Minh, hai thành viên của nhóm rock Little Wings ngày nào tiếng tăm vang dội tại cuộc thi Unplugged dành cho các ban nhạc sinh viên TP.HCM. Giờ đây họ tham gia nhóm Akalika tiếp tục chơi rock alternative tại Yoko vào tối chủ nhật hằng tuần. Còn nếu đến đây vào tối thứ bảy, bạn lại hòa vào dòng gothic rock cùng ban nhạc Penalty. Với các ngày còn lại trong tuần, những âm giai pop, blues hay cách chơi unplugged bập bùng giản dị của Yoko band rất được khán giả yêu thích.
Âm thầm nhạc Lounge
![]() |
Mai Khôi tại Lạc Cầm |
Nhạc ở Yoko khá tiêu biểu cho dòng nhạc lounge ở Sài Gòn. Đây là thể loại âm nhạc trình diễn tại những quán piano bar, pub, lounge khách sạn... mang đến cho người nghe sự vui vẻ, thoải mái, giải trí sau ngày làm việc mệt nhọc.
Ở Bụi bar (đường Phạm Ngọc Thạch) và Carmen bar (Lý Tự Trọng), những giai điệu flamenco của dân du mục Gypsy miền nam Tây Ban Nha quyện lấy không gian hoang sơ, cũ kỹ của quán khiến khách nghe nhạc như sống lại với những hoài niệm yên bình. Ban nhạc flamenco trên sàn diễn nhỏ nhắn ở các bar này chỉ dùng “vũ khí” là những cây guitar thùng và bộ gõ. Các nghệ sĩ trên sàn diễn không có tiếng tăm, không được nhiều khán giả biết đến nhưng tài năng chơi nhuần nhuyễn nhạc flamenco với những bản hòa tấu lúc du dương, lúc rộn rã hoàn toàn có thể khiến bạn say mê.
Ca sĩ hát tại Carmen hầu hết đều có chất giọng đẹp và họ hát mới đầy sức sống! Những Mỹ Trang, Thạch Hà, Vân Khanh, ca sĩ người Philippines Tricia... đã có mặt ở đây nhiều năm liền. Dù sàn diễn rất hẹp, sân khấu vẫn bừng sáng với các điệu múa sinh động của Tricia. Giọng nam được biết đến nhiều nhất ở đây là Dusô hay tay chuyên trị nhạc Pháp Quang Vĩnh... Ca sĩ người Chăm Dusô là một giọng hát đặc biệt ở các phòng trà, quán bar trong thành phố. Với vẻ ngoài lẫn giọng hát mộc mạc, chân thành, Dusô có thể cuốn bạn vào cảm xúc nồng ấm trong đêm với bản Midnight lady của Luis Amstrong...
![]() |
Dusô và ban nhạc tại Carmen bar |
Theo Trúc Phương, trưởng ban nhạc Yoko, nét đặc trưng của nhạc lounge Sài Gòn là các ban nhạc gắn bó với một bộ phận không nhỏ công chúng yêu âm nhạc đích thực. Thêm nữa, các ban nhạc lounge chơi rất ngẫu hứng và luôn toát lên sự say mê đích thực với dòng nhạc họ theo đuổi dù nó kén chọn người nghe hay không là nhạc “thời thượng”.
Ở quán Manna trên đường Hồ Huấn Nghiệp, ngoài ban nhạc Head Level biểu diễn thường xuyên, giới sành nhạc đến đây còn “té ngửa” khi thỉnh thoảng thưởng thức giai điệu cực “bốc” của ban nhạc... nghiệp dư Best Neighbours (Những Người Hàng Xóm Tốt Bụng) với các thành viên ban ngày là giám đốc công ty, bác sĩ! Hoặc bạn có thể thưởng thức những giai điệu ngọt ngào của bốn cô gái học Nhạc viện TP.HCM đêm đêm chơi đàn tại các quán cà phê nhỏ: Thu Hồng (guitar classic), Thái Hằng (cello), Thục Hạnh (sáo) và Kim Tuyến (violon).
Bao giờ tỏa sáng?
![]() |
Thạch Hà và guitarist Quang Hưng tại Yoko |
Ít ai biết tay rocker Nguyễn Đạt luôn làm sân khấu bùng nổ cùng ban Da Vàng khét tiếng còn là một người lăn lộn lâu năm với dòng nhạc lounge ở các quán bar Sài Gòn (hiện Nguyễn Đạt đang chơi nhạc hằng đêm ở Chu bar và Sax'n Art). “Có rất nhiều nhạc công hay giọng ca tuy chơi nhạc “trong bóng tối” nhưng họ thật sự rất có tài năng và niềm đam mê âm nhạc” - Nguyễn Đạt nhận xét.
Lớp khán giả quen thuộc với nhạc lounge ở Sài Gòn vẫn thường tấm tắc nhiều giọng ca hay như Đình Phú, Tấn Trung, Quang Minh, Quang Vĩnh, Xuân Phú... Tiếc là trong số này những gương mặt đã ra được album riêng như Hoàng Lê Vy, Mai Khôi (thường diễn ở phòng trà Lạc Cầm) hay bắt đầu nổi tiếng như Nguyên Thảo (phòng trà 39 Lê Lợi) chưa nhiều lắm.
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng: “Sẽ rất tốt nếu các tài năng của dòng nhạc lounge có điều kiện được bước ra ánh sáng, bởi chắc chắn họ sẽ mang đến nhiều gương mặt mới và có thể làm nên cả xu hướng nghe nhạc mới cho công chúng bởi nhiều người trong số họ thật sự có năng lực”.
Võ Thiện Thanh cho biết anh đã bắt tay vào dự án sản xuất âm nhạc cho các gương mặt như Nguyên Thảo, Mai Khôi, nhóm Năm Dòng Kẻ theo thể loại lounge music. Và tháng sáu tới đây các ban nhạc, nghệ sĩ của dòng lounge music cùng với các ban nhạc rock như Unlimited, Lazzy Doll... sẽ có dịp xuất hiện trước đông đảo công chúng yêu nhạc qua các chương trình ca nhạc được tổ chức qui mô...
(*) Nhạc lounge được thưởng ngoạn trong không khí nhẹ nhàng êm ả, với một chút men say, của quán bar, phòng trà... Cảm xúc của người nghe tăng dần với cách thể hiện phóng khoáng, ngẫu hứng của nghệ sĩ từ bản nhạc cover nổi tiếng hay các ca khúc mới lạ. Dòng nhạc lounge music (hoặc underground music) rất đỗi âm thầm vì chỉ sống trong các không gian nhỏ, sân khấu chật hẹp. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao ca nhạc quốc tế lừng danh đã khởi nghiệp từ lounge music. The Beatles là một ví dụ điển hình nhất: buổi biểu diễn đầu tiên của họ là tại một quán bar nhỏ ở thành phố Hamburg (Đức). Billy Joel với bản Piano man bất hủ cũng từng là một nhạc công lounge. Tại VN, hầu hết các ca sĩ nổi tiếng trên thị trường nhạc trẻ một thập niên qua đều có thuở ban đầu ở những sân khấu nhỏ “underground”. Đầu thập niên 1990, khán giả lounge music vẫn hay thấy Hồng Nhung, Lam Trường hát ở Palace Club, Mỹ Tâm hát ở Catinat, Quang Dũng hát ở Tib... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận