04/02/2008 06:34 GMT+7

Nhạc dân tộc đến với khách phương xa

PHẠM THÀNH NHÂN
PHẠM THÀNH NHÂN

TT - Một ban nhạc dân tộc chơi tại sảnh khách sạn hay trong một nhà hàng ít ai ngờ lại chính là phương cách hữu hiệu để giới thiệu văn hóa VN với bạn bè quốc tế.

fY2fkAcp.jpgPhóng to
Ban cổ nhạc biểu diễn phục vụ du khách tại khách sạn Sheraton, TP.HCM - Ảnh: P.T.N.
TT - Một ban nhạc dân tộc chơi tại sảnh khách sạn hay trong một nhà hàng ít ai ngờ lại chính là phương cách hữu hiệu để giới thiệu văn hóa VN với bạn bè quốc tế.

"Khi còn ở Đức, tôi đã được giới thiệu rằng VN là một đất nước xinh đẹp và có những nét văn hóa thú vị. Đến đây thì đúng là như vậy thật". Ông Thomas Hoodman đã hào hứng nói bên ly cà phê tại sảnh khách sạn Sheraton, TP.HCM. Đã đi qua nhiều nước, ông Hoodman luôn muốn tìm kiếm những hình ảnh tiêu biểu của các quốc gia. Nhạc dân tộc chính là cái giúp ông nhận ra nhanh nhất nét tinh túy của một đất nước.

Tại hầu hết các khách sạn lớn trên khắp ba miền đất nước, du khách nước ngoài vẫn thường xuyên được chào đón bởi một dàn nhạc dân tộc. Tùy theo khách sạn mà dàn nhạc lớn hoặc nhỏ, nhưng thường sẽ có ba nhạc công trình tấu vào giờ cao điểm đón khách hoặc trong các chương trình phục vụ du khách vào buổi tối.

Bà Đỗ Phan Tiểu Khuê, phụ trách đối ngoại khách sạn Sheraton, cho biết: "Du khách quốc tế đến VN tỏ ra đặc biệt thích những tiết mục biểu diễn âm nhạc dân tộc. Nắm bắt được nhu cầu này, chúng tôi đã tổ chức cho dàn nhạc dân tộc biểu diễn hằng ngày từ 4 giờ chiều. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của khách, chúng tôi cũng muốn thông qua ban cổ nhạc, giới thiệu với bạn bè về nền văn hóa đậm đà bản sắc của VN".

Biểu diễn nhạc dân tộc mừng xuân Mậu Tý

Trong cố gắng giới thiệu văn hóa VN đến bạn bè các nước nhân dịp Tết Mậu Tý, từ 18 giờ ngày 5 đến 10-2-2008, tại các khách sạn khu vực trung tâm TP.HCM sẽ có các hoạt động door show (biểu diễn trước cửa) như: ca nhạc dân tộc, biểu diễn trống, múa lân - sư - rồng, võ thuật…

Các khách sạn tham gia chương trình có Rex, Sheraton, Majestic, New World, Bông Sen, Continental, Grand, Palace Sài Gòn.

Chị Hải Yến, nhạc công đàn bầu, cũng đồng ý với ý kiến này. Chị cho biết có nhiều du khách vẫn thường ngồi nghe chị đàn mỗi ngày từ khi đến VN cho đến lúc trở về nước. Nhiều người khác nhờ chị giới thiệu thêm về âm nhạc cổ truyền VN. Lại có những người khách xin chị dạy đàn vài đoạn để rồi lắc đầu chịu thua vì không thể "trị” nổi "cây đàn kỳ lạ chỉ có một dây" của người Việt.

Đến nhà hàng Cung Đình (khách sạn Rex) hằng đêm, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn đậm phong cách VN và được phục vụ âm nhạc cổ truyền với những nhạc công, người phục vụ đều mặc trang phục truyền thống. Novotel Garden Plaza cũng giới thiệu với du khách âm nhạc dân tộc như một phần của món ngon VN. Nhà hàng Song Ngư là điểm dừng chân ưa thích của khách nước ngoài vì sự có mặt của ban nhạc cổ truyền biểu diễn hằng đêm trên tầng 1.

Dàn nhạc cổ truyền tại sảnh các khách sạn, nhà hàng chính là những lời chào giản dị dành cho khách nước ngoài khi đặt chân đến VN.

Khách phương xa tìm đến với VN có thể vì nhiều lý do khác nhau như hợp tác kinh doanh, học tập, nghỉ ngơi... Song dù với lý do nào, du khách vẫn thiết tha được biết về những nét văn hóa đặc thù của người Việt.

Cồng chiêng Tây nguyên, nhã nhạc cung đình Huế đều đã được UNESCO xếp vào hàng văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đãi khách bằng thực đơn này là điều nên làm. Không cần phải là những "đại sô”. Cũng không cần phải tổ chức cả một kỳ lễ hội. Chỉ đơn giản là những dàn cổ nhạc trong các khách sạn, nhà hàng, nơi du khách đến và lưu trú. Sẽ càng tuyệt hơn nếu chúng ta có được một sân khấu chuyên về nhạc dân tộc để phục vụ du khách hằng đêm hoặc hằng tuần.

PHẠM THÀNH NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên