30/04/2009 07:30 GMT+7

Nhà vệ sinh trong trường học: Không là chuyện nhỏ!

(ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN- damthixuanuyen@...)
(ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN- damthixuanuyen@...)

TT - Hàng trăm ý kiến bạn đọc phản hồi về Tuổi Trẻ sau loạt bài “Nhà vệ sinh trong trường học: thấy mà kinh!”. Tuổi Trẻ trích đăng một số ý kiến.

NC6lXUMS.jpgPhóng to

Nhờ tổ chức tốt người lau dọn thường xuyên, nhà vệ sinh ở Trường THPT Thái Phiên (Đà Nẵng) luôn sạch sẽ -Ảnh: V.Hùng

Nên có quy định chuẩn

Hiện nay các trường ở nội thành ngày càng chật chội vì khoảng đất đai không “nở” thêm mà nhu cầu học tập cần phải thêm các phòng bộ môn. Vì vậy việc xây trường mà quên xây nhà vệ sinh là khá phổ biến.

Hơn nữa, việc nhà vệ sinh dơ một phần do quá tải, một phần do ý thức giữ vệ sinh ở học sinh tương đối kém vì “cha chung không ai khóc” và người có trách nhiệm không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, vấn đề thiếu nước giội cũng góp phần làm nhà vệ sinh “đã dơ càng dơ thêm”. Việc học sinh “nín nhịn” rất ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.

Theo tôi, cần phải chấn chỉnh ngay tình trạng mất vệ sinh ở nhà vệ sinh; nên có một quy định chuẩn về tình trạng vệ sinh, nơi nào không đáp ứng được thì bị phạt.

Nhịn tiểu, tôi bị bệnh thận!

Nhiều năm qua, hình như không ai trong chúng ta quan tâm đến vấn đề vệ sinh trường học. Từ năm học tiểu học, tôi có thói quen đi vệ sinh vào những giờ ra chơi. Lên cấp II, tôi giảm dần thói quen đó vì nhà vệ sinh lúc nào cũng có mùi khó chịu dù tôi học bán trú. Lên cấp III, lần đầu tiên bước vào nơi đó là tôi chỉ muốn... bước ra!

Năm lớp 10 tôi phải trải qua một ca mổ thận. Lý do là thận tôi ứ nước vì hẹp niệu quản bẩm sinh và do nhịn tiểu quá nhiều! Đến những năm sau đó, tôi liên tục bị nhiễm trùng đường tiểu cũng chỉ vì nhịn tiểu. Ba năm học, tôi rất ít đi vệ sinh.

Năm tôi học lớp 12, trường cho xây nhà vệ sinh bên dãy lầu tôi học. Nhà vệ sinh mới tuy có phần sạch sẽ và thoáng đãng hơn, nhưng dường như mọi chuyện chỉ có thể kéo dài trong vòng vài tháng. Sau đó nền gạch bắt đầu đen, phòng nào cũng có mùi hôi hám, ngày càng tệ.

Tôi cảm thấy chúng ta không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai. Vì nếu một người trong mỗi chúng ta có ý thức giữ gìn vệ sinh chung thì có lẽ nhà vệ sinh không đến nỗi tồi tệ như vậy, dù có thiếu! Chúng ta hãy cùng nhau góp chút ý thức và có trách nhiệm với cộng đồng nhiều hơn những gì chúng ta đã và đang làm. Có như vậy xã hội chúng ta mới có thể phát triển một cách văn minh được.

Em yêu trường em, trừ... nhà vệ sinh!

Em là học sinh một trường trung học ở quận 1, TP.HCM. Trường em rất đẹp và khang trang, có nhiều cây xanh che rợp sân trường rộng lớn. Em yêu trường em lắm, trừ... nhà vệ sinh!

Trường em chỉ có mấy phòng vệ sinh nhỏ cho các khối 7, 8, 9 là sạch sẽ, còn nhà vệ sinh cho khối 6 luôn bốc mùi hôi thối. Mỗi lần đi ngang qua, em và các bạn đều phải cố gắng nín thở, nếu hít vào thì đầu óc cứ quay quay rất khó chịu. Không phải em chê các cô lao công vệ sinh không làm sạch, em luôn tôn trọng họ, nhưng vì sao dơ thế?

Một điều nữa là phí vệ sinh chúng em đóng khá cao, tại sao nhà trường không mua nổi giấy vệ sinh cho học trò? Em thấy rất vô lý! Em mong có một môi trường học tập tốt hơn!

Ý thức cả người lớn và học sinh đều chưa tốt

Thời đi học, tôi ít sử dụng nhà vệ sinh, một phần cũng chính vì những lý do mà báo chí đã phản ánh. Sau này trở về làm công tác giảng dạy, đọc những vấn đề mà Tuổi Trẻ đã nêu (Tuổi Trẻ 28-4), tôi hoàn toàn nhất trí. Để nhà vệ sinh có thể phát huy tốt vai trò của nó cần cải thiện hai vấn đề dưới đây:

Thứ nhất, trước khi bắt tay vào xây dựng một ngôi trường, lãnh đạo nhà trường và các cấp có thẩm quyền cần xác định: một nhà vệ sinh đạt chuẩn (hoặc ít nhất cũng đáp ứng tối thiểu nhu cầu của học sinh) cần phải luôn đi kèm trong bản quy hoạch, xây dựng trường ngay từ buổi đầu. Tôi biết có một số ngôi trường sau khi xây cất xong và đưa vào sử dụng một thời gian vẫn chưa có nhà vệ sinh. Rồi sau đó, do nhận được những phản hồi bức xúc từ giáo viên, học sinh và phụ huynh nên mới dựng một nhà vệ sinh tạm bợ. Thường những nhà vệ sinh tạm này chỉ lo phần “tiểu”, phần kia... bỏ ngỏ.

Thứ hai, gia đình và nhà trường phải thường xuyên rèn luyện cho học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Theo tôi, đây có lẽ là vấn đề hết sức quan trọng. Phụ huynh phản ảnh nhà trường để nhà vệ sinh nhếch nhác, cáu bẩn, nhưng liệu họ có quan tâm một trong những nguyên nhân khiến nhà vệ sinh nhanh chóng xuống cấp như vậy là do đối tượng nào hay chưa? Không phải trách, nhưng đúng là một bộ phận các em ý thức quá kém làm những học sinh ngoan, có ý thức cũng chịu khổ lây.

Còn tất nhiên, việc vòi nước không chảy hoặc không có xô chậu, gàu chứa nước làm học sinh buộc phải... mất vệ sinh là lỗi của nhà trường, nhưng để xử lý vấn đề hiệu quả cần phải có sự chung tay góp sức của mọi người.

Ý kiến chuyên gia và nhà quản lý

* Ông Đặng Anh Ngọc (trưởng khoa sức khỏe trường học Viện Y học lao động - Bộ Y tế): Việc trẻ nhịn tiểu tiện trong suốt thời gian học ở trường do nhà vệ sinh bẩn và thiếu có thể ảnh hưởng rất xấu và kéo dài đến sức khỏe các em. Vì theo thông thường, để tránh cho trẻ em các bệnh như viêm bàng quang, sỏi thận, viêm tiết niệu, táo bón, viêm đại tràng..., các bậc cha mẹ cần phải nhắc nhở trẻ rèn thói quen đi tiểu tiện đều đặn, uống nhiều nước, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý...

Việc uống ít nước và nhịn tiểu là một trong những nguyên do dẫn đến các bệnh viêm bàng quang, sỏi thận, viêm đường tiết niệu. Tương tự, nhịn đi đại tiện sẽ dần khiến người ta mắc chứng táo bón. Đây là nguyên nhân gây nên bệnh viêm đại tràng, ngoài ra chất độc không được thoát ra ngoài sẽ ngấm vào máu dẫn đến các bệnh khác.

* Ông Lã Quý Đôn (phó vụ trưởng Vụ Công tác HSSV - Bộ GD-ĐT): Hằng năm Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các UBND tỉnh, TP đề nghị lưu ý việc đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà vệ sinh trường học. Đặc biệt là trong thời gian triển khai phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Trong đợt kiểm tra việc thực hiện phong trào này ở một số tỉnh, TP, chúng tôi thấy còn có nhiều bất cập về nhà vệ sinh học đường. Một số địa phương phản ánh về việc thiếu kinh phí, nên dù biết là cần nhưng vẫn chưa giải quyết được khó khăn về nhà vệ sinh cho học sinh.

Ngoài việc nhắc nhở, kiến nghị và tạo áp lực bằng cách vận động phong trào xây dựng môi trường học đường an toàn, sạch đẹp, chúng tôi cũng mong muốn trong các chương trình quốc gia ví dụ như chương trình nước sạch - môi trường (liên bộ thực hiện), nên bổ sung mục tiêu xây dựng nhà vệ sinh và có giải pháp đẩy nhanh tiến độ phủ kín nhà vệ sinh ở các trường học trên cả nước.

Các tin liên quan:

Khó giải quyết nếu địa phương không loTuyến đường văn minh đô thị: Triển khai rầm rộ nhưng... chưa tới dân

(ĐÀM THỊ XUÂN UYÊN- damthixuanuyen@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên